Ngày 14: Khôn Ngoan
Kính sợ Đức
Chúa là bước đầu của tri thức.
Kẻ ngu si
khinh thường khôn ngoan và lời nghiêm huấn.
(Cn 1: 7)
Khôn ngoan là đức tính
cần thiết nhất của người lãnh đạo khi phải quyết định một vấn đề. Trong một buổi
công nghị, người lãnh đạo khi phải đứng ra thực hiện một quyết định quan trọng,
quyết định không phải chỉ đem lại sự hanh thông trong công tác, nhưng quan trọng
hơn là cả công nghị cùng thỏa mãn với quyết định chung cuộc. Do đó, dùng sự khôn
ngoan khi hành sử để đem đến quyết định trong bình an là một điều quan trọng.
Khi mọi người hoan hỉ với quyết định sáng suốt, tự khắc công việc sẽ được tiến
hành một cách thuận lợi và đem lại thành công.
Sách Châm Ngôn đoạn 1
diễn đạt sự khôn ngoan như một người đàn bà khóc to trên đường phố. Một hình ảnh
tuyệt mỹ! Đức khôn ngoan không tự dấu ẩn, nhưng biểu lộ công khai. Chúng ta hãy
tự tìm kiếm và học hỏi. Chúng ta có thể học hỏi được gì khi phải quyết định qua
sách Châm Ngôn?
1. Nền tảng của mọi quyết định
nhằm tôn vinh và qui hướng về Thiên Chúa.
2. Chúng ta nhận thức và
thiết lập một di sản chung cho mọi người. Do đó, chúng ta phải gắn bó với những
giá trị nào?
3. Chúng ta phải tránh những
lời khuyến dụ hay cố vấn đầy tục hóa.
4. Chúng ta theo đuổi sự
khôn ngoan. Vậy đâu là dữ kiện? và có những chọn lựa nào?
5. Chúng ta hãy mạnh dạn
thẳng tiến, nhưng liệu có giữ được sự bình an cho tập thể không?