BỔ TÚC DANH SÁCH ÂN NHÂN
Đóng Góp Cho Niên Khóa 2004-2005
Vì lý do bưu điện chậm trễ nên
một số tên của các ân nhân gửi tiền về TGM Đàlạt chưa kịp cập nhật trên trang
Web Simon Hòa, mặc dù TGM đã nhận được những đóng góp của quí cha và các ân
nhân trước ngày tổng kết 31-7-2004.
Chúng tôi thành thật xin lỗi cùng quí cha và quí vị.
|
Ngày
nhận |
Tên và địa chỉ |
Số tiền |
|
ngày
27/4 |
Ô. Vũ Đức Bằng – Bà Tuyết Lệ, USA |
300 USD |
|
ngày
29/4 |
Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn, Germany |
970 EUR |
|
ngày
29/4 |
Cha Tạ Anh Vũ, Germany |
300 EUR |
|
ngày
04/5 |
Các ân nhân gx Giuse Lao Động Đàlạt, VN |
1.400.000 VND |
|
ngày
09/6 |
Chị Nguyễn Thị Oách, USA |
100 USD |
|
ngày
14/7 |
Bác Năm Simon Hoà Đàlạt |
200 USD |
|
ngày
14/7 |
Ô. Phạm Xuân Thủy, TP HCM |
2.500.000 VND |
|
ngày
14/7 |
Cô Nguyễn Ngọc Ánh, USA, |
550 USD |
|
ngày
14/7 |
Cha Vũ Kim Chính S.J, SMH, |
500 USD |
|
ngày
14/7 |
Chị Hoàng Ngọc Lĩnh, Tân Bình, TP. HCM, |
1.000.000 VND |
|
ngày
14/7 |
Ngọc Phượng, Đàlạt, |
500.000 VND |
|
ngày
14/7 |
Huynh đoàn Đaminh gx. Tân Bùi, Bảo Lộc |
500.000 VND |
|
ngày
14/7 |
Một số ân nhân Thụy Sĩ, |
1.250 USD |
|
ngày
14/7 |
Cha Văn, Thụy Sĩ, |
2.550 USD |
|
ngày
23/7 |
Một ân nhân, TP. HCM, |
1.500.000 VND |
|
ngày
26/7 |
Bà mẹ công giáo, Germany, |
500 EUR |
|
ngày
26/7 |
Cộng tác viên Salêsien Đức Trọng, Lâm Đồng, |
800.000 VND |