TÌNH HÌNH HỌC SINH THƯỢNG TẠI GIÁO XỨ MADAGUI
Giáo xứ Madagui
bao gồm toàn bộ huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng. Tính đến nay, dân số trong
huyện là trên 30.000 người, trong đó có gần 7.000 người Thượng là người bản
địa. Những người Kinh là những di dân từ nhiều miền đất nước đến từ sau năm
1975. Trong số trên 30.000 dân có hơn 6.000 người Công Giáo, gồm 4.300 người
Kinh và 2.341 người Thượng.
Ở đây người Kinh
cũng như người Thượng đa số sống bằng nông nghiệp. Cây trồng chủ yếu là cây
điều và một số loại cây khác như chôm chôm, sầu riêng. Nhưng vì khí hậu ở đây
không được phù hợp nên sản lượng hoa quả không đáng kể. Bà con đành phải vào
nghành đan lát để kiếm mỗi ngày mươi ngàn sống qua ngày. Nói chung đời sống
không có căn bản nên thường xuyên bị hụt hẫng và tương lai rất mịt mù.
Đời sống vật chất
vì thế càng nhiều khó khăn, làm bữa sáng lo bữa chiều. Đặc biệt anh em Thượng,
họ không quen làm vườn làm rẫy theo kiểu người Kinh, nên chẳng thu hoạch được
bao nhiêu. Quanh năm ngày tháng làm thuê làm mướn cho các chủ rừng sống qua
ngày. Hậu quả là đói khổ bệnh tật. Và kết quả là Giáo xứ phải lo. Giáo xứ đã
giúp một vài dự án nhỏ cho một số hộ
gia đình như nuôi bò, nuôi heo, nhưng kết quả cũng không đáng kể. Đời sống vật
chất thiếu thốn thì đời sống tinh thần cũng không thể khá được. Ngay người Công
Giáo cũng thế, không tiền là không đi nhà thờ !
Về việc giáo dục
nói chung và nhất là việc giáo dục văn hoá còn nhiều bất cập. Giáo xứ bằng mọi
cách cố gắng tạo điều kiện cho các em đến trường, nhất là đối với học sinh Công
Giáo. Hằng năm Giáo xứ vẫn đầu tư trên dưới 30 triệu để mua sách giáo khoa cho
khoảng 600 học sinh từ cấp I đến cấp III.
Hầu hết các em học
sinh Thượng đều ở vùng sâu vùng xa cho nên mọi phương tiện để phát triển về văn
hoá văn minh đều bị hạn chế. Tuy nhiên từ nhiều năm qua và đặc biệt từ năm 2001
đến nay, Giáo xứ đã được Đức Giám Mục Giáo phận giúp cho 20 học sinh tiểu học
một số tiền dưới hình thức học bổng để khích lệ các em trong việc học. Chúng
tôi thấy các em và phụ huynh đã rất nỗ lực trong việc học hành. Số học sinh bỏ
học đã giảm đi nhiều và việc học của các em cũng đã khá hơn nhiều. Hiện tại
Giáo xứ có khoảng mươi em đang học đại học tại Sài Gòn và một số em học khá
cũng đang học cấp III tại đó. Còn tại địa phương, Giáo xứ đang đầu tư cho 10 em
học thêm các môn yếu. Mỗi tháng hết khoảng 500.000đ. Mặc dù rất vất vả về các
em nhưng chúng tôi thấy tương lai sẽ tốt đẹp hơn cho các em và cho bà con tại
buôn làng, vì vậy chúng tôi vẫn can đảm đi tới.
Quan tâm đến việc
học của các em học sinh Thượng là một cách thức hữu hiệu nhất để nâng đời sống
bà con người Thượng lên về mọi mặt. Ước mong được sự cộng tác của nhiều người
gần xa. Hy vọng anh em Thượng khắp nơi và đặc biệt tại Đạ Huoai này sẽ có cơ
hội vươn lên và có một đời sống tốt đẹp hơn.
Lm.
Giuse Mai Văn Thược,
Quản xứ Giáo xứ Madagui
Huyện Đạ Houai, Tỉnh
Lâm Đồng