7. ÔB. NGUYỄN VĂN
TÂN
Thôn 9, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm
Đồng
(do
giáo xứ St. Ludgerus, Norden giúp)
Hoàn cảnh : Gia đình Ông bà đông con, không nhà ở, phải xin ở trong một nhà
nuôi bò để hoang. Ông bị bệnh hay đi lang thang, về nhà thì đánh đập vợ con ;
một mình vợ đi làm thuê nuôi gia đình. Hoàn cảnh rất tội nghiệp, con cái nheo
nhóc.
Thư cám ơn : Gia đình
con khổ quá, không biết trông cậy vào ai : chồng con đi thì thôi, còn về đến
nhà là đánh đập vợ con, nhà là chuồng bò nên rất hôi hám, các cháu bệnh luôn,
thuốc không tiền mua. Hôm nay con rất cảm động vì được Chúa gởi các ân nhân đến
giúp đỡ cho con một mái nhà xây. 42 năm nay đây mai đó, đất làm nhà cũng ân
nhân xin cho : được như hôm nay, con xin tạ ơn Chúa, cám ơn quý ân nhân rất
nhiều.