Những công việc khẩn cấp của nghiệp đoàn « Solidarnosc » trong việc phục vụ những công nhân.

ĐGH GP II tiếp đón những thành viên của nghiệp đoàn.

 

VATICANÔ, thứ Ba ngày 11 tháng 11 năm 2003 (zenit.org) – ĐGH GP II nhắc nhớ, 85 năm sau ngày 11 tháng 11 năm 1918, là ngày tái sinh của quốc gia Ba-Lan, nhưng Ngài cũng mời gọi đừng quên những giai đoạn chinh phục lại tự do cần thiết sau hiệp định Yalta và những tranh đấu của Solidarnosc vẫn còn hiện đại.

 

Thực thế, ĐGH GP II đã tiếp đón sáng thứ Ba này những đại diện của nghiệp đoàn Solidarnosc tại Vaticanô mà Lech Walesa, cũng như Tổng Thống đương nhiệm và Đức Giám Mục Tadeusz Goclowski, Phụ trách Mục vụ giới thợ thuyền của Hội Đồng Giám Mục Ba-Lan. ĐGH mời gọi họ bảo vệ những quyền lợi của những công nhân trong bối cảnh hiện đại của Ba-Lan bị in hằn dấu vết của nạn thất nghiệp.

 

ĐGH GP II, một hình thức nào đó, giúp lại nghiệp đoàn tiến hành những tranh đấu anh dũng của những năm 1970 và 1980, bằng cách chỉ cho họ thấy những mục tiêu để tiếp tục bảo vệ những công nhân. ĐGH biểu lộ cho thấy rằng Ngài quan tâm dường nào đến những tranh đấu cho phẩm cách của những công nhân : bài diễn văn của Ngài dài một cách đặc biệt và đầy những kỷ niệm lịch sử chính xác.

 

ĐGH nhấn mạnh : « Ngày hôm nay, nếu Solidarnosc muốn thực sự phục vụ quốc gia, nghiệp đoàn phải khôi phục lại những nguồn gốc của mình ». « Tất cả những công nhân, dù dưới quyền hành nào đi nữa, đều mong đợi một sự nâng đỡ công cộng cho sự bảo vệ những quyền lợi chính đáng của họ ». ĐGH nhìn nhận : « Đó là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi nhiều ».

 

ĐGH khích lệ bằng cách tuyên bố : « vì thế mỗi ngày, Cha tháp tùng tất cả những cố gắng của chúng con bằng lời cầu nguyện của Cha. Khi bảo vệ những quyền lợi của những công nhân, chúng con làm việc cho một lý do chính đáng. Chúng con có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của Giáo Hội. Cha tin rằng một hành đông như thế sẽ có hiệu quả và dẫn đến sự cải tiến số phận của những công nhân trong quốc gia chúng ta. Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, các con hãy tiếp tục thực hiện công trình mà chúng ta đã cùng khởi đầu từ nhiều năm nay ».

« Tự do quốc gia đã được khôi phục ngày 11 tháng 11 năm 1918 sau nhiều năm trời tranh đấu với những giá đắt đỏ của biết bao nhiêu đau khổ và hy sinh của quê hương (…) đã không được duy trì lâu dài. Nhưng chúng ta vẫn luôn có thể quy chiếu trong cuộc chiến cho tự do nội tâm, tự do của tinh thần ».

 

Sau khi vẽ lại lịch sử của Solidarnosc, một nghiệp đoàn sinh ra trong những nơi chốn của sự kháng cự lại « sự hủy bỏ cách quy củ tự do cá nhân, sự sỉ nhục nhân phẩm, sự phủ nhận những quyền căn bản của nhân vị », ĐGH nhấn mạnh tầm quan trọng của những quy tắc này đã trở thành « nền tảng của sự hoán đổi cách hòa bình » của nước Ba-Lan.

 

Năm 1979 – năm của chuyến công du đầu tiên của Ngài trong quê hương Ngài – làm Ngài lưu ý, năm mà « ý nghĩa  của sự hiệp nhất trong điều thiện và sự ước muốn chung được thấy sự phồn thịnh của một quốc gia bị đàn áp, đã gây ra sự thất bại của hận thù, của lòng ước muốn trả thù, trở thành một mầm non của một quốc gia dân chủ », nhưng Ngài cũng lưu ý đến cả năm 1989 nữa, khi Ngài dâng hiến nghiệp đoàn non trẻ dưới sự bảo trợ của Đức Bà ở Jasna Gora.

 

ĐGH GP II cảnh giác mối hiểm nguy của sự tan biến của những biến cố này trong trí nhớ, « vì những thế hệ trẻ không có kinh nghiệm về những biến cố đó ». ĐGH nhận xét : « chúng ta vì thế có thể tự hỏi không biết những giới trẻ có biết thưởng thức cách chính đáng sự tự do mà chúng ta đang tận hưởng, không biết họ có ý thức được giá phải trả để duy trì sự tự do đó ». ĐGH nhấn mạnh : « Ngược lại, họ cấu tạo một di sản » mà trên di sản đó phải trở lại không ngừng để tự do không bị thoái hóa thành tình trạng hỗn loạn và để tự do cáng đáng hình thức của một trách nhiệm chung ».

 

ĐGH GP II đã trích dẫn bài diễn văn của Ngài đọc cho các nghiệp đoàn vào năm 1981, nhắc lại sự quan trọng bảo đảm phẩm cách và sự hữu hiệu của việc làm, trong sự kính trọng tất cả những quyền lợi cá nhân, gia đình và xã hội của mỗi người, chủ thể của công việc làm. ĐGH khuyến dụ : « Hoạt động đặc thù của các con phải duy trì một sự quy chiếu rõ ràng về đạo lý xã hội cách trọn vẹn ».

 

ĐGH nhấn mạnh đến khía cạnh hiện đại của chương trình này trước nạn thất nghiệp, tình trạng  bấp bênh, những sự sa thải đã được thực hiện « không màng gì tới số phận của những công nhân và gia đình của họ ».

 

những công nhân mà đối với họ những chủ nhân phủ nhận tất cả quyền ngôn luận, tất cả khả năng chống đối lại những vi phạm đến những quyền căn bản của công nhân ».

Ngài đã tố giác vấn đề những tiền lương không được trả bên Ba-Lan như « một tội lỗi khiến gào thét trả thù với trời cao », cũng như những trường hợp các chủ nhân « phủ nhận quyền được nghỉ ngơi cho những nhân công của họ, những quyền được hưởng sự bảo trợ thuốc men của họ, và ngay cả quyền làm mẹ ».

 

ĐGH GP II đã nhận xét rằng, những năm vừa qua,  « khuynh hướng chính trị hóa của nghiệp đoàn, có lẽ vì sự cần thiết lịch sử, đã làm yếu nghiệp đoàn ».

 

Trần văn Toàn, dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà