Thánh Thể là giá trị quyết định trong sự nầy sinh những ơn gọi

 

 

Vatican ngày 5/12/2003

 

ÐGH Gioan Phaolô II tuyên bố : « trọng tâm của tất cả những lời nguyện là Thánh Thể, bí tích của bàn thờ, đó là giá trị quyết định trong sự nẩy sinh những ơn gọi và lòng kiên trì ».

 

Thông điệp của Gioan Phaolô II cho lần thứ 41 của Ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Gọi 2004, được dự trù vào chúa nhật thứ tư mùa Phục Sinh, được xuất bản thứ sáu hôm nay bằng tiếng Ý. Thông điệp đề ngày 23 tháng 11.

 

ÐGH khẳng định : « những người được ơn gọi tìm thấy sức mạnh trong sự hy sinh cứu độ của Ðức Kitô để hiến trọn đời mình cho việc loan báo Phúc Âm. Sự suy tôn Thánh Thể phải bổ túc thánh lễ ».

 

ÐGH mời gọi tất cả những cộng đồng Kitô giáo trở nên « những trường học chính đáng của cầu nguyện để những thợ gặt không thiếu trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn ».

 

« Giáo Hội cần phải đồng hành với tất cả sự chú tâm tinh thần đối với những người được Thiên Chúa kêu gọi », để họ « trung thành với ơn gọi » và đi đến sự « hoàn hảo Phúc Âm ».

 

ÐTC tiếp : « Sức mạnh nhân chứng tuỳ thuộc vào sự thánh thiện của những người được ơn gọi, họ phải có khả năng lôi kéo những người khác, thúc họ dâng đời mình cho Thiên Chúa. Ðó là một phương cách chống lại sự suy giảm ơn gọi hiến thân, sự suy giảm này đe doạ sự tồn tại của nhiều công trình truyền giáo, đặc biệt trong những nước đang cần ».

 

Tuy nhiên ÐGH cũng nhận xét rằng « trong nhiều Giáo Hội địa phương, những nhóm cầu nguyện cho ơn gọi đã được thiết lập ».

 

Ngài nhấn mạnh : « Quả đúng, ơn gọi phục vụ Ðức Kitô trong Giáo Hội của Ngài là một món quà quí giá của lòng nhân ái thiêng liêng, một món quà cần được kêu cầu không nguôi và với lòng khiêm nhượng ».

 

Ngài cũng nhấn mạnh đến « giá trị đặc biệt của lời cầu nguyện liên quan đến sự hy sinh và đau khổ ». « Trên thế giới, biết bao người đau ốm liên kết những đau khổ của họ với Thánh Giá của Ðức Kitô để cầu mong những ơn gọi thánh thiện được gửi đến ! Họ cũng đồng hành một cách linh thiêng với tôi trong chức vụ Thiên Chúa trao phó, do đó có một đóng góp vô giá vào mục tiêu truyền giáo, mặc dù thường bằng một cách thầm lặng ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà