« 12 ngày của sự chúc lành » cho phong trào canh tân công giáo.

Một ngàn phụ trách viên đặc sủng hội họp quanh đề tài « sự thánh thiện ».

 

CÁT-TEN GAN-ĐÔN-PHÔ, chúa nhật 21 tháng 09 năm 2003 – Linh Mục giảng thuyết của Nhà Giáo Hoàng, cha Ra-ni-ê-rô Can-ta-la-mét-sa (Raniero Cantalamessa), phụ trách những bài giảng từ ngày 20 đến 25 tháng 09 cho tuần tịnh tâm suy ngẫm về sự thánh thiện của khoảng 1.000 phụ trách viên của phong trào canh tân công giáo, đến từ 72 quốc gia, tụ họp tại Cát-ten Gan-đôn-phô, gần Rô-Ma, theo Thông Điệp của ĐGH GP II « Hãy vào Thiên Niên Kỷ » (Novo Millenio Ineunte).

 

Trước tuần tịnh tâm đại hội đã dành 2 ngày để suy tư về tình trạng hiện tại của phong trào và những thách đố trong tương lai.

 

Phong trào Canh Tân Đặc Sủng ra đời vào năm 1967 trong một môi trường đại học, bên Huê Kỳ. « Trào lưu của ân sủng » này, được thừa nhận bởi Hội Đồng Giáo Hoàng cho giáo dân, khuyến khích tìm hiểu lại Đức Tin và hành động của Chúa Thánh Linh trong đời sống các ki tô hữu, hiện thời có ảnh hưởng đến 120 triệu giáo dân trên toàn thế giới.

Đức Hồng Y James Stafford, Chủ tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng cho giáo dân và Đức cha Stanislaw Rylko, thư ký của  cơ quan cùng tham dự đại hội.

 

Bà Ki-a-ra Lu-Bích (Chiara Lubich), vị sáng lập phong trào « Phô-cô-la-ri »và Ăng-đơ-rê-a Rích-các-đi (Andrea Riccardi), vị sáng lập Dòng Sant’Egidio cũng hiện diện cùng với các phần tử của các giáo hội ki tô giáo khác.

 

Trong « 12 ngày của sự chúc lành này », một chuyến hành hương nơì những thánh địa lừng danh nhất của Ý như San Giovanni Rotondo, nơi sinh thời của Cha thánh Piô đệ Pi-ê-tren-xi-na (Pio de Pietrelcina) cũng đã được ghi vào chương trình. Cuộc hành hương sẽ chấm dứt ngày 30 tháng 09.

 

Thông tấn Zenit

Trần Văn Toàn, chuyển ngữ



 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà