Vatican ngày 10/1/2005
Các đại sứ được đón tiếp sáng nay bởi ĐGH Giaon
Phaolô II đại diện cho 174 quốc gia mà Toà Thánh giữ tương quan ngoại giao. Đó
là phương tiện luật pháp để đề cao sự hợp tác với các thẩm quyền dân sự.
Trong các vị khách ngoại giao có cả đại sứ của
Liên Bang Nga mà Toà Thánh chưa có hoàn toàn mọi ngoại giao, giáo đốc của văn
phòng đại diện Tổ Chức Giải Phóng Palestine cũng như đại diện của Liên Hiệp Âu
Châu và Hội Malte.
Khi ĐHY Karol Wojtyla được bầu làm giáo hoàng năm
1978, Toà Thánh có quan hệ ngoại giao với 85 quốc gia. Năm 2004, Liên Bang Thụy
Sĩ đã quyết định tái thiết lập chức vụ của viên đại sứ tại Toà Thánh để củng cố
tương quan với Rôma như đã được loan báo nhân dịp cuộc thăm viếng của ĐGH tại
Thụy Sĩ vào tháng sáu vừa qua. Những nước mới nhất mà Toà Thánh thiết lập quan
hệ ngoại giao là : Cộng Hoà Đông Timor và Emirat de Qatar. Hiệp ước đã
được ký kết năm 2002 với hai nước này.
Trong năm 2004, Toà Thánh đã ký kết hiệp ước liên
quan đến nền giáo dục công giáo với nước Slovaquie, thành phố Brême và bang
Brandenbourg (Đức), nước Slovénie và nước Paraguay. Toà Thánh cững ký kết một
hiệp ước Concordat mới với nước Bồ Đào Nha. Concordat là một hiệp ước giữa thẩm
quyền dân sự và Giáo Hội địa phương về những đề tài liên quan đến cả hai bên.
Đó là một hiệp ước quốc tế chính thức có giá trị luật pháp bảo đảm quyền tự do
tôn giáo và tự do tín ngưỡng của người công giáo trong các nước ký kết hiệp ước
này.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch