Giáo Hội không
có gì phải dấu diếm
Vatican ngày 27/2/2005
Tại hội nghị được tổ chức bởi Uỷ Ban Giáo Hoàng về
Truyền Thông Xã Hội ngày 24 và 25 tháng hai với đề tài « Giáo Hội và những
phương tiện truyền thông : một tương lai đến từ xa », ông Franz-Olivier
Giesbert, giám đốc tuần báo Pháp « Le Point » đã khẳng định rằng Giáo
Hội không có gì phải dấu diếm.
Trong bài thuyết trình với đề tài « Những
phương tiện truyền thông chờ đợi gì nơi Giáo Hội ? », ông đã tuyên
bố : « Mặc dù phải gìn giữ điều linh thiêng, nhưng những điều còn lại
Giáo Hội không phải dấu diếm gì. Giáo Hội phải hiện diện hơn nữa trong những
phương tiện truyền thông so với ngày hôm nay, nhưng không một cách ngây ngô hay
a-ma-tơ mà phải lựa chọn đúng đắn lãnh vực can thiệp ».
Ông nhận định : « Mặc dù những lời kêu
gọi truyền giáo của ĐGH, tôi thấy dường như giới tu sĩ sống quá ẩn nấp trong
thế giới của riêng mình, như thể là sống được bao quanh bởi thế giới. Tôi muốn
nói với các ngài rằng đừng sợ hãi, đừng sợ hãi các phương tiện truyền thông có
khả năng bóp méo mọi thứ, đừng sợ hãi la to lên những chân lý của các ngài
trước mặt thế giới »
Ông nhận
rằng ông không hay xem truyền hình, nhưng vì mọi người đều xem nó nên ông
khuyến khích Giáo Hội hãy « làm tiếng kêu to » theo nghĩa làm cho mọi
người biết mình. Ông khẳng định rằng Giáo hội không còn là tâm điểm của thế
giới, nhưng là điểm mốc của nó ( l’Eglise n’est plus le centre du monde, mais
son point de repère).
Ông thêm : « Giáo Hội phải chấp nhận sự
chỉ trích của báo chí. Tôi dám mạnh miệng nói rằng đó thường khi là dấu hiệu
tốt ».
Sau buổi thuyết trình, ông Franz-Olivier Giesbert
đã tuyên bố với thông tấn Zenit rằng theo ông, để truyền thông tin tức của
mình, Giáo Hội phải biết lựa chọn đúng lúc và phải giải thích rành mạch.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch