Rôma ngày 3/7/2005
Theo văn phòng báo chí của Toà Thánh ngày thứ bẩy
hôm qua, sau cuộc thăm viếng Rôma (27/6/05 đến 2/7/05) của phái đoàn việt nam
thuộc Uỷ ban chính phủ đặc trách về những vấn đề tôn giáo, Việt Nam và Toà
Thánh ước mong « bình thuờng hoá » quan hệ ngoại giao. Bản thông báo
của Toà Thánh ghi rằng những cuộc làm việc tại phủ quốc vụ khanh dưới sự chủ sự
của ĐC Pietro Parolin, phó thư ký về tương quan với các quốc gia, đã diễn ra
trong bầu khí tôn trọng hai bên và có hiệu quả. Những vấn đề được đề cập là
phong tục, sự tiến triển được ghi nhận của một số khía cạnh của hoạt động của
Giáo hội công giáo tại Việt Nam kể từ lần gặp gỡ cuối cùng và những vấn đề cần
phải được giải quyết.
Chính phủ việt nam không cho phép Toà Thánh chỉ
định trực tiếp các giám mục tại Việt Nam. Họ đòi hỏi Toà thánh đưa ra một số
tên và chính phủ sau đó chọn ứng viên thích hợp nhất theo quan điểm của họ.
Chính quyền cũng quyết định ai có thể vào chủng viện và chịu chức linh mục.
Việc giảng dậy thuyết macxít là điều bắt buộc trong các chủng viện.
Trong các cuộc thảo luận, vấn đề liên quan đến đạo
luật mới của chính phủ ban hành vào tháng 11 vừa qua về tín ngưỡng và tôn giáo
đã được đặt biệt đề cập. Khi đạo luật này được Uỷ ban thường trực của Quốc Hội
phê chuẩn, các giám mục công giáo đã bầy tỏ những ưu tư liên quan đến tự do tôn
giáo. Cha Giuse Hoàng Minh Thăng của chương trình việt ngữ Radio Vatican đã
tuyên bố với Zenit rằng nếu đạo luật được áp dụng triệt để thì không còn tự do
tôn giáo nữa.
Bản thông báo cũng nói rằng vấn đề tương quan giữa
Việt Nam và Toà Thánh cũng đã được thảo luận với hy vọng là có những tiến bộ
mau chóng theo chiều huớng của sự bình thường hoá quan hệ này.
Đây là cuộc thăm viếng Vatican thứ hai của một
phái đoàn chính phủ việt nam kể từ năm 1992. Mỗi năm đều có một cuộc gặp gỡ
giữa hai bên để thảo luận về những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa Toà Thánh
và Việt Nam và Toà Thánh có thói quen đến Việt Nam hơn là ngược lại. Phái đoàn
việt nam lần này có dịp hiểu biết trực tiếp và sâu sắc hơn thực tại của thành
Vatican. Họ đã được đón tiếp bởi ĐC Giovanni Lajolo, thư ký những vấn đề quan
hệ với các quốc gia, họ đã gặp gỡ ĐHY Crescenzio Sepe, tổng trưởng bộ Truyền
Giáo, những đại diện của Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình và Uỷ ban Đối thoại giữa
các Tôn giáo.
Ngoài ra phái đoàn cũng đã gặp gỡ ban việt ngữ của
đài Radio Vatican cũng như những chủng sinh việt nam đang học tại đại học
Urbanô. Phái đoàn việt nam cũng đã tham dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô ngày
29/6, trong dịp này ĐGH Bênêđictô XVI đã trao khăn pallium cho ĐC Ngô Quang
Kiệt, tân TGM Hà nội.
Tổng dân số việt nam là 80 triệu người, trong đó
có 6 triệu người công giáo (trong số 7 triệu người Kitô giáo), 50 triệu người
Phật giáo, 4 triệu người Cao Đài.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch