Rôma ngày 11/7/2005
Theo bản thông cáo của hội đồng các ĐHY về những
vấn đề cơ cấu và kinh tế của Toà Thánh, trong năm 2004, Quỹ thánh Phêrô đã nhận
51 710 348,45 usd. Số tiền nhận trong năm 2004 kém 7,4% so với năm 2003 (55 842
854 usd). Những cống hiến cho quỹ thánh Phêrô tăng một cách đều đặn cho tới
nay.
Quỹ thánh Phêrô bao gồm tiền quyên từ các giáo
phận trên thế giới nhân ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, những đóng
góp của các dòng, các viện tôn giáo, các hội và các tín hữu trên toàn thế giới.
Bản thông cáo nói rằng ĐTC dùng số tiền này để
dành cho những công việc từ thiện cho Giáo Hội trong thế giới thứ ba và các dân
tộc nạn nhân của chiến tranh hay thiên tai : từ việc giúp đỡ Giáo Hội
trong những miền có nhiều xung đột, hỗ trợ những trung tâm giáo dục Kitô
giáo... cho đến việc hỗ trợ những sáng kiến cho những trẻ em mồ côi mất cha mẹ
trong chiến tranh, vì bệnh sida.
Quỹ thánh Phêrô được sáng lập vào cuối thế kỷ VII
khi các dân tộc anglo-saxon đi theo đạo Kitô giáo và như dấu chỉ của sự liên
kết với ĐGH, họ quyết định gửi theo kỳ hạn một đóng góp cho ĐTC. Từ đó quỹ lan
rộng ra các nước Âu châu. Việc xử dụng đã được quy định bởi ĐGH Piô IX trong
tông huấn « Saepe Venerabilis » ngày 5/8/1871.
Để có thêm tin tức về Quỹ thánh Phêrô, sau đây là
những địa chỉ liên lạc :
email : obolo.sp@segstat.va
viết về : Ufficio
dell’Obolo di San Pietro – 00120 Città del Vaticano
têlêphôn : 0669884851
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch