Thế giới cần những gia đình kết hợp có khả năng đối đầu với những thách thức thời nay

 

 

Rôma ngày 8/10/2006

 

Trong buổi kinh Truyền Tin ngày chủ nhật hôm nay, ĐGH Bênêđictô XVI gửi lời đến những người hành hương nói tiếng Pháp và khẳng định rằng thế giới hiện nay cần những gia đình kết hợp có khả năng lội ngược giòng nước, không để bị lôi cuốn theo những trào lưu có sắc thái của chủ nghĩa hưởng lạc và chủ nghĩa tương đối.

 

Ngài cũng yêu cầu những người có trách nhiệm công cộng hãy cổ võ nâng đỡ gia đình, nền tảng của xã hội, vì ích lợi chung.  

 

ĐGH lấy lại đề tài của Phúc Âm chủ nhật hôm nay : « Điều mà Thiên Chúa đã kết hợp thì con người không thể chia rẽ » (Mc 10, 8-9).

 

Ngài nói : « Đây là dự án nguyên thuỷ của Thiên Chúa... Ước mong các cặp vợ chồng kitô giáo xây dựng một gia đình mở rộng với sự sống và có khả năng đối đầu với nhiều thách thức phức tạp của thời đại này. Chúng ta rất cần chứng nhân của họ ngày hôm nay. Chúng ta cần những gia đình không để mình bị lôi cuốn vào những trào lưu văn hoá hiện đại ảnh hưởng của chủ nghĩa hưởng lạc và chủ nghĩa tương đối, trái lại sẵn sàng thi hành sứ điệp trong Giáo Hội và trong xã hội với lòng đại lượng ».

 

ĐGH sau đó đã trích sự khuyến khích tông đồ của Familiaris Consortio mà trong đó ĐGH Gioan Phaolô II nhắc nhở rằng bí tích hôn phối làm cho vợ chồng và cha mẹ kitô giáo trở nên những chứng nhân của Đức Kitô cho đến tận cùng thế giới, như những « nhà truyền giáo » đích thực của tình yêu và sự sống.

 

Ngài kết luận bằng lời cầu sự phù hộ mẫu tử của Mẹ Đồng Trinh và của thánh Giuse trên mọi gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch  

 

 


Về Trang Mục Lục