Truyền thống của Giáo Hội giúp liên kết với đời sống Đức Kitô.



 

VATICAN CITY  26-04-2006 (CNS) -- Trong buổi hội kiến chung hằng tuần, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã phát biểu, giữ lòng sùng kính đối với truyền thống của giáo hội giúp các Kitô hữu kết thân tình với Đức Kitô và chứng kiến những gì mà các tông đồ đã cảm nghiệm về Ngài – rao giảng Tin Mừng, chết trên Thập gía và Phục sinh vinh quang.

 

Gắn bó với truyền thống của Hội Thánh, là chứng tỏ sự hiện hữu của Đức Kitô trong sự liên hệ với Giáo hội qua sự liên kết của nhân loại trên hoàn cầu qua mọi thế hệ trong cùng niềm tin. Đức Giáo Hoàng chia sẻ trong buổi huấn từ ngày 26 tháng 4 trước hơn 50.000 khách hành hương tại Công trường Thánh Phêrô.


Đức Giáo Hoàng nói tiếp: “Truyền thống là sự cảm thông của các tín hữu tụ họp xung quanh các chủ chiên chính đáng qua mọi thế hệ, là sự cảm thông trong đó được Chúa Thánh Linh nuôi dưỡng, bảo đảm sự liên kết giữa đời sống chứng nhân của các tín hữu và sự hiện thực của Đức Kitô trong Hội Thánh Ngài.”

 

Tuy nhiên, truyền thống không phải chỉ là những vật thể ù lì, chậm chạp hay chỉ là những lời nói xuông; “truyền thống là một dòng sông sinh động,” từ đó, nó liên kết các tín hữu trực tiếp tới nguồn mạch chính là Đức Kitô, ĐGH giải thích thêm.


Được sống trong “dòng sông tuyệt hảo” này, các tín hữu sẽ được dẫn đưa tới cửa bất diệt trên thiên đàng, ĐGH nói. Vì là “dòng sông sinh động,” dòng sông này thuộc thành phần của 2.000 năm truyền thống của Giáo hội, nhắc nhở nhân loại rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với dân Người, cho đến ngày tận thế, ĐGH nói tiếp.

 

Trong bài huấn từ về sự liên hệ của hội thánh, Đức Giáo Hoàng nói về Giáo hội được giữ vững qua sức mạnh của Chúa Thánh Linh và “được che chở, khuyến khích qua tông đồ mục vụ.”

 

Nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, sự vượt qua của Chúa Phục sinh khải hoàn, cùng một niềm tin, tình thân hữu cộng đồng dân Chúa “sẽ mãi mãi tồn tại trong mọi thế hệ” ĐGH nói. Trong đường hướng này, sự liên kết với Chúa Thánh Linh, với các tông đồ của Đức Kitô, và với các cộng đồng Kitô hữu sẽ được tồn tại mãi đến muôn đời, ĐGH nói thêm.


Nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Linh cùng với hợp tác của các chủ chiên hầu cho sự hiện hữu của Đức Kitô luôn hiện diện trong sự sinh tồn của Giáo hội từ bây giờ cho đến muôn đời, Đức Giáo Hoàng tuyên bố.


 

Cao Nguyên Chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục