Không có tranh chấp giữa tự do con người và luật siêu nhiên

 

 

Rôma ngày 27/4/2006

 

Sáng thứ năm hôm nay, ĐGH Bênêđictô XVI đã tiếp các thành viên của Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh do ĐHY Levada đứng đầu nhân dịp hội nghị thường niên về đề tài “ Kinh Thánh và đạo đức ”. Nên nhắc là ĐGH Ratzinger đã lâu năm chủ sự uỷ ban này với tư cách là tổng trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin, ngài đã chào hỏi từng thành viên mà ngài đều quen biết.

 

ĐGH nhấn mạnh : “ Ước vọng đầu tiên của con người là ước vọng có được hạnh phúc và một cuộc sống thành công. Tuy nhiên ngày hôm nay, nhiều người nghĩ rằng mục đích này phải được đạt tới một cách độc lập mà không cần đối chiếu đến Thương Đế và luật lệ của Ngài. Một số người còn đi đến chỗ ủng hộ quyền tối thượng tuyệt đối của lý trí và của tự do trong lãnh vực đạo đức... Đó là một nền đạo đức thuần con người. Những tác giả của nền đạo đức gọi là tục hoá này khẳng định rằng con người, với tư cách là một bản thể duy lý, có thể và phải quyết định một cách tự do về phẩm chất của những cách sống của mình ”. 

 

Nhưng ĐGH coi sự xác tín này là sai lầm, bởi vì nó dựa trên điều được gọi là sự tranh chấp giữa tự do con người và mọi hình thức luật lệ. Ngài điều chỉnh rằng luật siêu nhiên không làm giảm cũng không loại trừ tự do con người, trái lại nó bảo đảm và tạo điều kiện cho tự do này. ĐGH tuyên bố : “ Luật đạo đức do Thượng Đế ấn định từ lúc sáng tạo và được khẳng định trong Cựu Ước tìm thấy trong Đức Kitô sự hoàn thành và sự cao cả. Đức Giêsu Kitô là con đường của sự hoàn hảo, sự tổng hợp sống động và cá nhân của sự tự do hoàn hảo trong sự vâng phục hoàn toàn ý muốn của Thiên Chúa ”.

 

Trong những giáo huấn của Đức Giêsu, ĐGH trích sự khích lệ sau : “ Hãy trở nên hoàn hảo như Cha của anh em ở trên trời là Đấng hoàn hảo ”. Ngài giải thích rằng thực tại con người cuối cùng biểu hiện trong Ngôi Lời thành xác phàm.

 

Ngài kết luận : “ Tương quan với Đức Kitô định nghĩa sự thể hiện cao cả nhất của thái độ đạo đức của con người ”. ĐGH nói rằng thái độ của người tín hữu được cảm hứng không phải bởi những tiêu chuẩn ngoại tại, nhưng từ tương quan sống động với Thiên Chúa.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục