ĐGH nói qua truyền thống của Giáo hội Đức Kitô lưu lại với các tông đồ như Ngài đã hứa.



VATICAN CITY 3-5-2006 (CNS) – Qua sinh động truyền thống của Giáo hội, Đức Kitô ở lại với các tông đồ của Ngài cho đến ngày tận thế, giáo huấn, hướng dẫn và ủi an họ, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói.


“truyền thống không phải là một sưu tầm những đồ vật hay chỉ là những lời nói xuông -- nhưng truyền thống là một dòng sông sinh động của đời sống mà nguồn mạch chính, là Đức Kitô,”  ĐGH phát biểu ngày mùng 3 tháng 5 trong buổi hội kiến chung hằng tuần của ngài.


ĐGH đã mở đầu cuộc bình luận của ngài về những đề tài sẽ được đề cập tới trong những buổi hội kiến chung với mục đích giúp mọi người thấu hiểu “Thế nào là Giáo hội.”


Một điểm chính để hiểu biết, ngài nói, là nhận thức sứ vụ của Đức Kitô trong việc giao phó và rao giảng Tin Mừng cho các môn đệ của Ngài, và từ đó muôn dân nhận biết và tin vào Ngài qua mọi thế hệ.


ĐGH nói trong thời kỳ Giáo hội sơ khai, cộng đoàn Kitô hữu được kết cấu và tụ họp với nhau bởi các tông đồ, là những người được Chúa chọn trước hết để tiếp nối sứ vụ rao giảng Tin Mừng và ơn cứu độ.


Cộng đoàn “được nhận thức qua sự hướng dẫn của Mười Hai, chẳng khác gì ... những thành qủa tích trữ dần dần mà các mục tử trên hoàn vũ và qua phục vụ hiệp thông đã gặt hái được,” ĐGH nói.


Những người thừa tự của các tông đồ đã thiết lập những cộng đồng mới và đã bổ nhiệm những người kế vị họ, là những người đã truyền bá Tin Mừng một cách mãnh liệt hơn cả. ĐGH nói. Những lời phán truyền mà họ rao giảng không phải phát xuất từ kinh nghiệm bản thân, nhưng đã được ủy thác qua sự truyển thống sinh động của Giáo hội, ĐGH giải thích thêm.


“Giáo hội loan truyền Tin Mừng tất cả trong niềm tin; qua lòng tôn sùng, sự sinh tồn và đạo giáo,” ngài nói tiếp.


Khi đối diện với kinh nghiệm về sự liên hệ giữa các tông đồ và Đức Kitô, chúng ta nhận thấy đó là một sự kiện “độc nhất vô nhị và không thể lặp lại được,” ĐGH nói, Đức Kitô đã hứa ở lại với các tông đồ của Ngài cho đến ngày tận thế và Ngài đã làm như thế qua thần khí của Chúa Thánh Linh.


“Do đó, truyền thống là sự kiện mà Chúa Thánh Linh hành động trong lịch sử của hội thánh với sự hòa hợp của các tông đồ và các thừa tự viên của các ngài trong tình trung kiên liên tục,” ĐGH nói.


Qua truyền thống và sự chuyển giao quyền lực từ các tông đồ qua các giáo hoàng kế tiếp và các giám mục, Đức Giáo Hoàng nói, “đó chính là Đức Kitô, chính Ngài đi tới những người đã được kêu mời trong niềm tin. Khoảng cách xa vời của nhiều thế kỷ và phục sinh của Đức Kitô đã được khắc phục, do đó sự hiện thể của Ngài được thể hiện trong Giáo hội và thế giới ngày nay.”


“Đây là niềm vui mừng của chúng ta: qua dòng sông sinh động của truyền thống, Đức Kitô không ở xa cách 2.000 năm nữa, nhưng qủa thực, Ngài lúc nào cũng hiện diện với chúng ta,” Đức Giáo Hoàng Benedict nói.

 

Cao Nguyên Chuyển ngữ

 


Về Trang Mục Lục