ĐGH nói, Hiệp nhất trong Giáo hội qua các giám mục truyền bá đức tin tông đồ.

 

 

VATICAN CITY 10-05-2006 (CNS) -- Hiệp thông với Giáo hội Rôma, đặc biệt với các giám mục là người kế vị của các tông đồ, là “dấu hiệu, tiêu chuẩn và là sự bảo đảm liên tục cho việc truyền bá đức tin” của các tông đồ, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói.


Tiếp nối với đề tài về Giáo Hội trong những bài hội kiến chung của ĐGH, ngày 10 tháng 5, ĐGH Benedict nói rằng để bảo đảm lòng trung tín với Đức Kitô và lời rao giảng của Ngài qua mọi thời đại, cộng đồng Tín hữu cần nhân chứng về những tin mừng mà “Ngài đã được trao phó để rao giảng, chứ không phải tự Ngài bịa đặt ra”


Từng cá nhân đã hoàn thành trách nhiệm chứng kiến và hộ mệnh là Mười hai Tông đồ, và họ là những vị đã tuyển chọn những người thừa kế trong việc chứng kiến chân lý của Đức Kitô và trong việc hướng dẫn cộng đồng Kitô hữu, ĐGH nói.

Mặc dù là hội viên, vai trò và cách cấu trúc của giám mục đoàn “tiến hóa theo từng cấp bậc”, danh từ  Hy-lạp  “episcopus,” có nghĩa là giám mục, danh từ này đã được dùng đề ám chỉ những thừa kế viên của các tông đồ, ĐGH nói. Thuật ngữ ám chỉ tới “Người có một dự kiến từ trời cao, cái nhìn với tâm hồn quảng đại.”


Sự kế vị của các tông đồ không đơn giản như chỉ tin những gì các tông đồ đã tin, ĐGH nói. Sự kêu gọi và bổ nhiệm của từng giám mục có thể truy nguyên lại từ thời của các tông đồ.


Trong thời buổi sơ khai của lịch sử Kitô hữu, ngài nói, các thừa kế viên của các tông đồ đồng nhất, hiệp thông với Thánh Phêrô và các thừa kế viên của Ngài, là giám mục của thành Rôma, như là dấu hiệu xác thực của sự nối ngôi và vai trò của các ngài trong Giáo Hội.


“Thừa kế trong mục vụ -- được xác nhận dựa trên sự hiệp thông với Giáo Hội Rôma – do đó, tiêu chuẩn cho sự bền đỗ của từng giáo phái trong truyền thống vững tin của các tông đồ,” ĐGH nói.


Như xưa Đức Kitô đã gọi Mười hai Tông Đồ, ĐGH nói, Ngài đã gọi và tuyển chọn các thừa kế viên cho các Ngài, đó là các giám mục của Giáo hội ngày nay.


Chúa Thánh Linh tiến hóa Đức Kitô thành mục tử tốt lành, hiện diện trong Giáo hội và hướng dẫn đoàn chiên Chúa qua mọi thế hệ, Đức Giáo Hoàng Benedict nói.


“Qua lời rao giảng của các tông đồ và các vị thừa kế của các Ngài, đó chính là Đức Kitô nói với chúng ta; qua bàn tay của các tông đồ và các vị thừa kế, đó chính là Đức Kitô cử hành các phép bí tích; trong ánh mắt nhìn của các tông đồ và các vị thừa kế, đó chính là ánh mắt dịu hiền và tràn đầy tình thương của Đức Kitô. Ngài đón mời mọi người đến với Ngài và ấp ủ chúng ta trong vòng tay yêu thương,” ĐGH nói.


Cao Nguyên Chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục