Phụng vụ : ĐGH Bênêđictô XVI nhắc lại đường hướng

 

 

Paris ngày 14/3/2007

 

Trong tài liệu quan trọng thứ hai của triều giáo hoàng của ngài, ĐGH Bênêđictô XVI khẳng định những giáo huấn truyền thống của Giáo Hội công giáo về những vấn đề tế nhị như việc lập gia đình của các linh mục, các tiêu chuẩn phụng vụ hay sự phù hợp của những nhân vật chính trị công giáo.

 

Một năm sau thông điệp về tình yêu và lòng bác ái, tông huấn đầu tiên, Sacramentum caritatis (Bí tích tình yêu) được xuất bản hôm qua, đi theo những lời đề nghị của các giám mục trên thế giới đã họp tại Vatican vào tháng 10/2005.

 

ĐGH khẳng định lại như thế những nguyên tắc của Giáo Hội công giáo. Ngài khẳng định tính cách bắt buộc của sự độc thân của các linh mục công giáo, tính cách không thể chia cắt của hôn nhân và do đó Giáo Hội không thể ban các bí tích cho những người lập lại gia đình sau khi ly dị. Ngài cũng mời gọi những nhà chính trị công giáo phải hoà hợp với lương tâm mình trước những luật lệ về sự phá thai, sự lập gia đình giữa những người đồng tính hay luân lý sinh học. Ngài nhắc nhở rằng phép rước mình thánh không phải là tự động cho mọi tín hữu. Ngài cũng nhận định rằng việc thiếu nhân lực trong Giáo Hội có thể được giải quyết bằng một sự phân chia đồng đều hơn các linh mục, nhất là những nơi cần thiết dù phải hy sinh.

 

Tông huấn của ĐGH không là điều gây ngạc nhiên. ĐGH đã tôn trọng tính cách cộng đồng khi lập lại từng điểm trong 50 đề nghị của các giám mục nhân dịp thượng hội đồng giám mục lần thứ 11. ĐGH đã tôn trọng thoả thuận chung của thương hội đồng mà các khuynh hướng tiến bộ và bảo thủ đã được bầy tỏ. Bản văn của ĐGH do đó có thể làm thất vọng một bên là những người mong chờ một sự cởi mở về luật lệ giáo sĩ và bên kia là những người bảo thủ nhất.

 

Thật thế, ĐGH không trực tiếp đề cập đến vấn đề lễ truyền thống la tinh. Nhưng ngài chỉ ra những đường hướng. Nhìn nhận những khó khăn và những lạm dụng của sự canh tân sau công đồng Vatican II, ĐGH khẳng định lại rõ ràng ảnh hưởng tốt của sự đổi mới phụng vụ sau công đồng, một sự nối tiếp trong truyền thống của Giáo Hội.

 

ĐGH kêu gọi sự vâng phục những tiêu chuẩn phụng vụ hiện hành, khuyến khích việc xử dụng tiến la tinh, ngôn ngữ quốc tế của Giáo Hội, trong những lễ nghi long trọng có tầm vóc quốc tế, mời gọi đề cao thánh nhạc thánh Grégoire, chầu mình thánh và việc thực hành bí tích giải tội. Nhưng ngài cũng dự trù những canh tân mới và nhắc nhở rằng các giám mục phải bảo vệ sự đồng nhất trong việc cử hành nghi lễ tại giáo phận mình. Các nghi thức mà các nhóm nhỏ được cho phép cử hành phải được hài hoà với nghi thức chung của giáo phận và được xử dụng để liên kết cộng đồng chứ không phải để phân chia. Viễn tượng được phép cử hành thánh lễ như trước công đồng Vatican II và đã bị bỏ sau năm 1969 là điều có thể.

 

 

Nhật báo Le Figaro

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục