Bổ sung

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO CUỐI TUẦN

12 & 13 -9-2009

 

TRAO ĐỔI GIỮA ĐỨC THÁNH CHA VÀ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ PANAMA

(H2O news 12.110 Ngày 11.09,Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tổng thống cộng hoà panama,ngài Ricardo alberto Martinelli Berrocal, tại Castel gandolfe. Cuộc trao đổi diễn ra trong một bầu khí thân tình, cho phép một sự trao đổi có hiệu quả về các chủ đề liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực.Cuộc trao đổi cũng đề cập đến tình hình ở Panama,những chính sách xã hội nhắm phát triển đất nưóc của chính phủ,cũng như sự cộng tác giữa Giáo Hội và Nhà Nước nhằm cổ vũ các giá trị Kitô giáo và thúc đẩy công ích. Tổng thống panama đã mời Đức Thánh Cha thăm đất nước nầy.

 

GIỌNG HÁT  LẠ THƯỜNG CỦA SOEUR GLENDA

(H2O News 12.11) Cô tên là Glenda,nhưng tất cả mọi người quen biết Cô đều goị là “Seour Glenda”. Cô vẫn luôn hát,nhưng Công chúng chỉ biết đến Cô từ năm 2002,su khi người ta yêu cầu Cô hát trong một thánh lễ do Đức Gioan-Phaolô II cử hành trong Đại Hội Giới Trẻ Thế giới ở Toronto. H2O đã gặp Soeur Glenda ở đại học Notre Dame,bang Indiana,Hoa kỳ,nhân dịp hội nghị “Đường Emmaus”, do hội Kinh Thánh Hoa Kỳ tổ chức cho người Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha. Soeur Glenda là người Chilê và sống ở Tây Ban Nha,giáo phận Terrassa xứ Catalan. Cô thử giải thích điều làm cho các bài Cô hát nên quyến rũ:”Tôi không biết đâu. Những gì tôi biết là tôi không đoạt giải Grammy,cũng chẳng nhận được lời khen nào đặc biệt và chẳng nằm trong Top 10 có đĩa bán chạy.thành cợng đích thực mà tôi tìm kiếm,là làm cho gặp gỡ được với Chúa giêsu qua việc lắng nghe một vài hát, là đem lại an bình, là dẫn những con người về lại Nhà Chúa. Tôi cho rằng các bài hát của mình làm nhiều người hài lòng, là vì họ đang đi tìm kiếm một điều gì đó từ Thiên Chúa. Và vì đó là các bản văn Kinh Thánh, ta biết rằng Kinh Thánh được nói rất mạnh mẽ.Nếu được hát lên, thì cức mạnh và ảnh hưởng sẽ tăng gấp bội”. Cầu nguyện bằng tiếng hát có làm xích lại gần Chúa hơn không? “Cái đó còn tùy người ta ah1t ra sao. Chỉ duy nhất sự kiện hát má thôi thì chẳng bảo đảm được ta gần với Chúa. Tất cả những gì một con người làm – theo Thánh Phaolô - phải đến từ con tim. Hát với con tim sẽ dẫn bạn tới Chúa”.

 

NGÀY DI SẢN CHÂU ÂU

(VIS 11.09) Như thông lệ,Tòa Thánh sẽ tham dự Ngày Di Sản Châu Âu (27.11), một cuộc biểu tình do Hội Đồng Châu Âu có 40 quốc gia thành viên,tổ chức. Chủ đề năm 2009 là :” Di Sản Châu Âu và Đối thoại Liên văn Hoá”. Uỷ ban giáo hoàng về các tài sản văn hoá của Giáo Hội, Ban giám đốc các bảo tàng Vatican và Uỷ Ban giáo hoàng về khảo cổ học Kitô giáo,đã ấn định vào cửa miễn phí các viện bảo tàng và các hang toại đạo. Cũng bố trí như vậy (cho tới 27.10) ở Hầm Mộ Thánh Calixtô (Đường Appia Antiqua 110)

 

COSTA RICA : GIÁO HỘI SẼ KHÔNG NÍN TIẾNG VỚI CÁC PHONG TRÀO BÀI KITÔ GIÁO

(UCAN 11.09) Trong một bài giảng lễ vừa qua tại nhà thờ chính toà, Đức giám mục Ulloa nhận xét : “Một số tổ chức và ý thức hệ mong có thể làm suy yếu,thậm chí loại bỏ sứ mạng mà Chúa Giêsu Kitô giao phó cho Hội Thánh Người, như thể Hội Thánh Chúa Giêsu lệ thuộc tính đồng bóng của con người và một bộ phận của hiến pah1p chính trị. Giáo Hội là của Chúa và không một ai có thể hủy diệt nó. Nhắc lại hiến pháp Costa Rica,vốn tuyên bố rằng tộn giáo chính thức của nước nầy là Công giáo,nhưng nhà nước không can thiệp vào việc tự do thực hành bất kỳ đạo nào không nghịch với “đạo đức phổ quát và các đức hạnh”. ĐGM Ulloa cho biết có một số người tin một cách sai lầm rằng “Giáo Hội Công giáo sẽ nín lặng’ về những thay đổi đề ra hoặc sẽ thoả hiệp với các nguyên tắc rằng Thiên Chúa giao cho Giáo Hội nhiệm vụ công bố trong suốt lịch sử vì thiện ích của con người và của nhân loại”.”Ngài nói :” Giáo Hội sẽ luôn tôn trọng sự sống tư khi thụ thai cho đến áci chết tự nhiên. Giáo Hội sẽ tiếp tục công bố chân lý của Chúa về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ chẳng chút sợ hãi. Giáo hội sẽ tiếp tục bênh vực các quyền gia đình với bất cứ giá nào”. Ngài tiếp tục lưu ý rằng một số nhà làm luật tinrằng với các thay đổi nầy, “họ sẽ giết chết Thiên Chúa.  Hoàn toàn sai lầm. Thiên Chúa không chết. Người là Thiên Chúa Sự Sống. Người trường tồn và không thay đổi. Toàn bộ tạo vật phụ thuộc nơi người và chỉ trong Người cuộc sống con người mới tìm được ý nghĩa”. Ngài nói thêm :” Khi một quốc gia trở thành vô thần, nó có thể phạm những bất công tồi tệ nhất và [hạm những sai lầm nghiêm trọng nhất. Lịch sử đã chứng minh điều đó”. Ngài còn đi tới chỗ cổ vũ dân Costa Rica khôn ngoan chọn những ứng cử viên bảo vệ sự sống,hôn nhân và gia đình, chống lại các chính sách phi nhân bản,bài Kitô giáo và vô thần.

 

ĐẠI CÔNG TƯỚC HENRI LUXEMBOURG NHẬN “GIẢI THƯỞNG VĂN THUẬN”

(ZENIT 11.09)  Giải Thưởng Văn-Thuận, lần thứ hai, sẽ được trao cho Đại Công Tước Henri nước Luxembourg ngày thứ ba,15.09 tại Vatican,đồng thới Giải Văn-Thuận Liên Đới và Phát Triển cũng được trao cho bốn kế hoạh nhân đạo, trong đó có một dự án Pháp, “Le Rocher “ (Tảng Đá). ĐHY Renato Raffaele Martino,chủ tịch HĐ.giáo hoàng về Công Lý và Hoà Bình ,với sự tháp tùng của ĐGM Marco Frisina,phụ trách ban thánh nhạc giáo phận Roma và tác giả trường ca “Con Đường Hy Vọng”, sáng tác để tôn vinh Đức Cố hồng y đáng kính FX Nguyễn-Văn-Thuận (1928 - 20020,giới thiệu. Là một tín hữu Công giáo có thái độ rõ rệt, Đại Công Tước Henri, người trị vì từ năm 2000, nhận giải thưởng nầy vì đã dũng cảm cổ vũ văn hoá sự sống. Quả thật, tháng 12.2008,Ông đã thông báo với Quốc Hội rằng “những lý do lương tâm” không cho phép  ông ký chấp nhận một luật về an tử vừa mới được bỏ phiếu.

 

PHÁP : MỘT NHÀ DỊCH TỂ HỌC ỦNG HỘ LỜI ĐỨC THÁNH CHA VỀ DỤNG CỤ NGỪA TRÁNH THAI

(ZENIT 11.09) Đối với Ông René Ecochard,giáo sư y khoa,nhà dịch tể học,trưởng bộ phận sinh thống kê học của CHU Lyon, thì lời của Đức Biển-Đức XVI về dụng cụ ngừa tránh thai là hoàn toàn thực tế’.Đó cũng là tựa đề một bài viết àm ông ký chung tháng 4 vừa qua sau cuộc tông du Phi Châu của Đức Biển-Đức XVI và cuộc bút chiến của các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây về các ý kiến của Đức Thánh Cha về dụng cụ ngừa tránh thai. Vừa qua khi trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp “La Manche Libre”, giáo sư Ecochard đã phàn nàn về sự thiếu thực tế hiện nay về vấn đề nầy vốn bị ý thức hệ giam hãm. Theo đó, nếu dụng cụ ngừa tránh thai nầy hoạt động bốn trên năm lần”, điều nầy có thể đủ “khi sida còn hiếm”, “nhưng trong một đất nước mà 25% giới trẻ 25 tuổi bị bệnh, thì không đủ. “Thất bại của hình thức phòng ngừa nầy là một thực tế dịch tể học”.

 

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TIẾT KIỆM ĐỂ LẠI CHÚC THƯ 1,4 TRIỆU USD CHO GIÁO XỨ ÔNG.

(CNS 12.09) Người đàn ông sống độc thân suốt đời,95 tuổi, sống đơn giản và được mai táng trong một chiếc áo vét bông màu đỏ giá 9 USD mua ở Wal-Mart. Những gì không tiêu pha cho bản thân - khoảng hơn 1,4 triệu USD – ông di chúc để lại cho Giáo Xứ của ông, Giáo Xứ Chúa Giêsu Kitô, Hoàng Tử Bình An,ở Clinton. Cha quản xứ Tony Herold nói trong các thánh lễ ngày 5 – 6.09 :”Đây là món quà lớn nhất mà giáo xứ chúng ta từng nhận được và nó nói thay cho lòng yêu mến của ông Clair đối với giáo xứ của ông, đức tin vào Thiên Chúa và ước ao của ông để lại một tài sản giúp đỡ cuộc sống của vô số giáo dân hiện tại và tương lai”.

 

HOA KỲ : NHÀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ SỰ SỐNG Ở MICHIGAN BỊ BẮN CHẾT

(CWNews 12.09) Một nhà hoạt động bảo vệ sự sống thâm niên, James Pouillon, đã bi bắn chết sáng ngày 11.09 đối diện một trường trung học ở Owosso,Michigan. Ông đã bỏ ra vô số thời giờ để giơ lên những dấu hiệu bảo vệ sự sống trước các trường học và những toà nhà công cộng khác. Ông chết do bị bắn nhiều phát. Cảnh sát sở tại đã bắt giữ một nghi can trong vụ sát hại nầy, Nhà cầm quyền tin rằng kẻ bắn giết ông Pouillon, cũng hạ sát một người nữa tên là mike Fuoss và tin rằng cả hai người bị giết đều quen biết tên sát nhân. Các nhà lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống thuc giục các giới chức chính phủ  bảo vệ tốt hơn những người chống lại nạo phá thai, nhất là khi gần các phòng khám chữa bệnh, vì quả đã có nhiều lời đe doạ sát hại.

 

NHÀ SÁNG TÁC NHẠC PHIM DANH TIẾNG CA NGỢI NHẠC BÌNH CA

(CWNews 12.09) Ennio Morricone, nhà soạn nhạc đoạt giải,người đạ sáng tác nhạc cho hơn 500 bộ phim, gồm co cả bô phim Sứ Mệnh Bí Mật (The Mission)và Không Thể Mua Chuộc (The Untouchables),đã ca ngợi nỗ lực của Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI nhằm khuyến khích vận động nhạc bình ca (Grêgôriêng) trong phụng vụ thánh. Ông nói :”Ngày nay Giáo Hội đã phạm một sai lầm lớn,quay ngược đồng hồ lui về 500 năm với đàn ghi-ta và những bái dân ca. Tôi không thích điều ấy chút nào. Nhạc bình ca là một truyền đầy sức sống và quan trọng của Giáo Hội và để phung phí cái đó bằng những đám nhóc trộn lẫn những câu đạo đức với các bài hát Tây phương,ngoại đạo là nghiêm trọng vô cùng,nghiêm trọng vô cùng.” Đức giáo hoàng Biển Đức - Đấng mà Morricone gọi là “một Vị Giáo Hoàng có tâm hồn cao cả,một người thông thái và mạnh mẽ” đang sửa sai lại rất tốt. Người nên sửa chữa nó cương quyết hơn. Một số giáo xứ đã lưu ý,nhưng các giáo xứ khác thì chưa”.

 

MỘT HỘI ĐƯỜNG DO THÁI THỜI CHÚA GIÊSU ĐƯỢC KHÁM PHÁ GẦN CAPHARNAUM

(ZENIT 11.09) Theo một thông cáo báo chí, Thẩm Quyền Di Tích Cũ Israel đã thông báo hôm ngày 10.09 khám phá quan trọng và đáng ngạc nhiên về những di tích của một hội đường Do Thái thời Chúa Giêsu,trong khi khai quật trên vùng đất trung tâm tiếp đón khác hành hương Magdala ( ở Migdal), bên hai bờ biển Galilê (hồ Tibêriat). Ngày 11.05 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Thánh Địa, Đức Biển-đức XVI đã làm phép đặt viên đá đầu tiên cho “Trung Tâm Magdala”,mà việc cai quản được giao cho Dòng Đạo Binh Chúa Kitô. Cuộc khai quật khảo cổ học,do Dina Avshalom – Giorni và Arfan Najar khởi đầu ngày 27.07 và gần một tháng sau, những di tích một địa điểm quan trọng được khai quật. Khám phá lý thú nhất là một cột cao khoảng 11 mét,nằmn giữa toà nhà,trên đó khắc nhiều câu,nhưng hầu hết là “menorah”, - giá đèn bảy cánh,- là ‘menorah’ xưa cũ nhất cho đến nay được khám phá trong một hội đường. Cho tới nay mới chỉ tìm ra sáu hội đường khác có niên đại thời kỳ nầy ( thời kỳ Đền Thờ Giêrusalem thứ hai). Nhà cầm quyền Israel đả yêu cầu tiếp tục các khai quật trong vùng có hội đường nầy và  bảo quản tại chỗ các khám phá.Magdala cách Capharnaum xưa chừng 7 cây số, nơi Chúa Giêsu đã sống khi bắt đầu cuộc đời công khai, nơi chắc chắn Maria Mađalêna, - cư dân thị trấn nhỏ nầy -  thường lui tới,cũng như nhiều người đã tận mắt chứng kiến cuộc sống,lời rao giảng và các phép lạ của Chúa Giêsu. Người ta có thể nói rằng chính trong những vùng đất Galiêa như Magdala àm Kitô giáo đã sinh ra với tư cách một cộng đồng những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cho đến năm Giêrusalem bị tàn phá, Kitô hữu thường chia sẻ hội đường với người Do Thái. Chỉ sau khoảng năm 70 mới có sự tách hia rõ rệt hơn giữa người Do Thái và các Kitô hữu. “Trung Tâm Magdla” dự trù sẽ được khánh thánh vào ngày 12.12.2011, nhưng do những khám phá vừa rồi, rất có thể phải điều chỉnh lại lịch

 

do BTGH chọn và chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục