3 người họ hàng của Đức Giáo Hoàng tử nạn lưu thông

vi.radiovaticana.va/2014-08-19 16:15:26 – BUENOS AIRES. 3 người họ hàng của ĐTC Phanxicô bị tử nạn và 1 người bị thương nặng trong một tai nạn lưu thông tại Argentina hôm 19-8-2014.

Cảnh sát tỉnh Córdoba ở Argentina cho biết 3 nạn nhân thuộc gia đình người cháu của ĐGH là ông Emanuel Horacio Bergoglio, 38 tuổi. Ông bị thương nặng nhưng vợ và hai người con nhỏ của ông bị thiệt mạng. Đó là bà Valeria Carmona, 36 tuổi, và bé José Bergoglio, 8 tháng, cả hai chết tại chỗ, trong khi một người con trai khác là Antonio Bergoglio, 2 tuổi, từ trần tại nhà thương.

Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe Chevrolet Spin của ông Emanuel Horacio Bergoglio đụng vào một xe vận tải hiệu Ford chạy đàng trước. Người ta chưa rõ lý do tại sao. Tài xế xe vận tải không hề hấn gì.

Tai nạn xảy ra sáng ngày 19-8-2014 trên xa lộ nối liền thành phố Rosario với Córdoba ở miền trung Argentina, tại cây số 594, gần thành phố Villa María. Gia đình ông Horacio trở về nhà ở thủ đô Buenos Aires sau chuyến du ngoạn. Emanuel Horacio Bergoglio là con của một trong những người em trai của ĐGH Phanxicô. Ông đang được điều trị tại Nhà thương Pasteur ở Villa Maria, với nhiều chấn thương.

Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết ĐGH đã được thông báo về tai nạn liên quan đến những người thân của ngài tại Argentina, ngài rất đau buồn và xin tất cả những người chia sẻ đau buồn này hãy hiệp với ngài trong kinh nguyện. (EFE 19-8-2014)

G. Trần Đức Anh OP

 


Mục Lục Tin Giáo Hội