Những người vô gia cư sẽ viếng thăm Nguyện Đường Sistine và viện bảo tàng Va-ti-can

Văn phòng Từ Thiện của Đức Thánh Cha sẽ tổ chức cho 150 người vô gia cư đến viếng thăm viện bảo tàng của Tòa Thánh Va-ti-can và Nguyện Đường Sistine.

Vào thứ Năm ngày 26 tháng 3 tới đây, qua sáng kiến của người lo công tác xã hội của Đức Thánh Cha, tức Đức Tổng Giám Mục Konrad Krajewski, những kho báu nghệ thuật của Bảo tàng Va-ti-can sẽ được mở cửa  để đón tiếp những người nghèo tới thăm quan, đó là những người  mà trước đây họ thường chỉ thấy những bậc tam cấp nơi những hàng cột tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Chuyến tham quan được dự trù vào đầu buổi chiều. Sau khi đi vào trong Đền Thờ Thánh Phêrô, các vị khách hành sẽ được chia thành ba nhóm và sẽ được hướng dẫn bởi các hướng dẫn viên. Trước khi đến Bảo Tàng Viện, những nhóm này sẽ được tận hưởng một chuyến tham quan vinh dự tại khu bên trong của Thành Phố Va-ti-can, sau đó sẽ ghé thăm Nguyện Đường Thánh Marta cũng như tại khu vực phía đàng sau cung thánh của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Điểm dừng đầu tiên của họ tại Viện Bảo Tàng sẽ là sảnh đường triển lãm vừa được tái tổ chức, nơi trưng bày các xe ngựa và xe hơi  cổ của các Đức Giáo Hoàng. Sau đó, các nhóm sẽ tham quan phòng triển lãm nghệ thuật với các loại đèn nhiều ngọn, cũng như thăm phòng trưng bày các bản đồ. Phòng này nằm ngay trên đường đi đến Nguyện Đường Sistine. Việc ngắm xem các kiệt tác của họa sĩ Michelangelo sẽ được dành riêng cho các khách mời của vị phụ trách kho từ hiện Tòa Thánh; Nguyện Đường sẽ đóng cửa, không cho công chúng vào trong suốt thời gian những vị khách này tham quan.  

Cuối cùng, sau phần giải thích của hướng dẫn viên và sau một buổi cầu nguyện chung, nhóm khách này sẽ được khoản đãi một bữa ăn tối do Văn phòng Từ Thiện của Tòa Thánh tổ chức.

(rv 25/03/2015 08:05)

Duyên Vilinh


Về Trang Mục Lục