Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ viếng thăm Cu-ba trong năm 2015

 

Trong năm 2015 này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ viếng thăm Cu-ba. Ngài đã nhận được lời mời thông qua Giáo hội và chính quyền của đảo quốc thuộc vùng biển Caribe này, và Ngài đã quyết định sẽ thực hiện một cuộc dừng chân ngắn tại Cu-ba trước khi đến Hoa Kỳ trong cuộc công du của Ngài tới Hiệp Chủng Quốc vào tháng 09 tới đây. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã công bố như thế vào sáng thứ Tư hôm nay.

Chặng dừng dân của Đức Thánh Cha tại Cu-ba đã được nói tới cách nay ít lâu, nhưng vẫn chưa được xác nhận cho tới khi Tòa Thánh chính thức công bố điều này vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, vị phát ngôn viên của Tòa Thánh vẫn chưa cho biết thời gian chính xác đối với chặng dừng chân này.

Theo công bố của Tòa Thánh, cứ sự thường, chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Hoa Kỳ nhân dịp Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình Công Giáo sẽ diễn ra vào tháng 09. Trong chuyến công du này, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến nói chuyện trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và Quốc Hội Hoa Kỳ.

Vào mùa Thu vừa qua, với tư cách là người trung gian giữa chính quyền Cu-ba và chính phủ Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giúp hai quốc gia này vận hành cuộc đối thoại về việc tái tiếp nhận các mối quan hệ ngoại giao, và giải quyết cuộc xung đột kéo dài từ những năm 60 của thế kỷ trước giữa hai quốc gia bằng con đường đối thoại.

Chuyến công du gần đây nhất của mội vị Giáo Hoàng tới quốc đảo thuộc vùng biển Caribe đã diễn ra vào năm 2012, cụ thể, đó là chuyến công du của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI.

 

(rv 22.04.2015 pr)

 

Minh An

 


Về Trang Mục Lục