Tòa Thánh Vatican và tổ chức Unicef cùng làm việc chung vì những người trẻ kém may mắn

 

 Vào ngày thứ Tư vừa qua, Tòa Thánh Vatican và Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc đã ký một thỏa thuận nhằm mục đích cùng nhau làm việc chặt chẽ hơn để tiếp cận với những người trẻ kém may mắn nhất trên thế giới.

Giám đốc điều hành của Unicef, ông Anthony Lake, đã yết kiến Đức Thánh Cha Phanxico tại Nhà Nguyện Thánh Matta, và ký kết một hiệp ước hợp tác với tổ chức Scholas Occurrentes. Đây là tổ chức được Đức Thánh Cha phát động trong thời gian Ngài còn làm Tổng Giám Mục Buenos Aires.

Hiệp ước thứ hai cũng được ký kết giữa Scholas Occurrentes và Liên Đoàn Bóng Đá Nam Mỹ (CONMEBOL), thông qua sự cộng tác khắng khít, hai tổ chức này nhắm tới mục đích là “cung cấp cho những thanh thiếu niên những dụng cụ, những thông tin và kiến thức mà họ cần, để trở thành những công dân và có thể tham gia một cách đầy đủ vào với cộng đồng của họ và thế giới”. Những người trẻ ở độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi chiếm khoảng 20% dân số thế giới. Đa phần họ sống tại những nước đang phát triển.

Trao đổi với đài Radio Vatican sau nghi thức ký kết, Giám đốc của tổ chức Unicef, ông Anthony Lake đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc người trẻ có tính sáng tạo được kết với những đồng nghiệp có cùng chí hướng, để tạo nên một nền văn hóa gặp gỡ “giữa người trẻ và người trẻ”.

Tuổi vị thành niên là một thời điểm quan trọng, tuổi của những rủi ro, nhưng cũng là thời gian cơ hội, ông cho biết. Người trẻ, tức những người cần học làm việc chung với nhau và cùng nhau giải quyết những vấn đề chung, đang phát triển những kỹ năng, mà điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc xây dựng cho họ một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Lake giải thích rằng, hai tổ chức này sẽ thăm dò những cách thức mới, bằng cách là họ có thể huy động các mạng lưới xã hội và những phong trào có lợi cho những trẻ em kém may mắn nhất. Họ cũng sẽ tìm kiếm những khả năng khác cho việc cùng hợp tác, đi vào trung tâm các sự kiện vì người trẻ, chẳng hạn như các tác động của Hội Nghị Thượng Đỉnh Thanh Niên năm 2015 tại Thế Vận Hội Mùa Hè Đặc Biệt ở Los Angeles.

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxico nêu bật vai trò của môn thể thao mà nó có thể đóng vai trò trong cuộc sống của những người trẻ xuất thân từ những hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt thời gian gặp gỡ với hai đội bóng quốc gia Ý và Agentina vào tháng 08 năm 2013 tại Vatican, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ rằng, “các cầu thủ bóng đá thường được những người trẻ kính nể”, và Đức Thánh Cha hối thúc họ hãy trở nên những kiểu mẫu tốt lành cho những người hâm mộ họ.

(en.rv 21/04/2015 16:52)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục