Đức Thánh Cha Phanxico: Trẻ em là phúc lành lớn nhất

 

Vào ngày thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxico đã tổ chức  cuộc gặp gỡ Khán Thính giả hằng tuần của ngài, suốt thời gian ấy, ngài tiếp tục loạt bài giáo lý về gia đình, bao gồm bài suy tư của Ngài về vai trò của trẻ em trong gia đình.

Anh chị em thân mến, Hôm nay chúng ta tiếp tục bài suy niệm của chúng ta về trẻ em, phúc lành lớn lao mà Thiên Chúa đã tặng ban cho người nam và người nữ. Tôi mong chúng ta chú trọng quan tâm đến nhiều trẻ em đang trải qua đau khổ. Từ giây phút đầu đời của các em, nhiều em bị chối từ, bỏ rơi, bị cướp mất đi tuổi thơ và tương lai. Có những người đã lên tiếng rằng, đó là một lỗi lầm khi sinh các em vào trong cuộc đời này, do bởi sự yếu ớt, đói khát và nghèo khổ, các em phải đau khổ. Nhưng trẻ em nào có tội lỗi gì, sự đau khổ của các em càng là lý do để chúng ta yêu các em hơn bao giờ hết.

Mỗi đứa trẻ ăn mày trên đường phố, tức những em bị từ chối trước việc được học hành hay được chăm sóc, đang kêu thấu đến Thiên Chúa. Cũng thế, những em này trở thành con mồi cho những tội phạm, chon những kẻ lợi dụng các em vào việc buôn bán và bạo lực. Ngay cả ở những nước giàu có, các em cũng đang bị đau khổ vì sự khủng hoảng gia đình và điều kiện sống thiếu nhân phẩm. Trong mỗi trường hợp, tuổi thơ của chúng bị xúc phạm ở cả thân xác lẫn tâm hồn. Chúa Giê-su sẽ trả lời thế nào với những trẻ em và cha mẹ chúng, những người đem chúng tới Thiên Chúa: “Hãy để trẻ em đến với Thầy...vì Nước trời thuộc về chúng.” (Mt 19,14). Thật đẹp biết bao khi các bậc phụ huynh đầy sự tín thác, và đáp lời của Chúa Giê-su! Có nhiều bậc cha mẹ thật phi thường, những người hằng ngày hy sinh cuộc đời cho con cái họ.

Giáo Hội trao tặng sự chăm sóc đầy tình mẫu tử cho các con cái và gia đình họ, và Giáo Hội đem các em tới phúc lành của Chúa Giê-su. Chúng ta hãy luôn luôn chăm sóc con cái chúng ta, đừng đếm công, vì thế các em  không bao giờ tin vào chính mình là có lỗi lầm, nhưng luôn nhận ra giá trị của chúng là vô tận.

 

(rv. 08-04-2015)

 

Duyên Vilinh

 


Về Trang Mục Lục