Ngày quốc tế cầu
nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc
Vào ngày 24 tháng 05 tới
đây, Giáo hội Công giáo sẽ cử hành ngày cầu nguyện trên toàn thế giới cho Giáo
hội tại Trung Hoa. Ngày cầu nguyện này do Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI thiết
lập từ năm 2007, và năm nay rơi đúng vào ngày Lễ Kính Đức Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống. Ở đây, sự hiệp nhất và sự tự do của Giáo hội tại Trung Quốc đứng ở vị
trí trung tâm. Giống như mọi năm, trong năm nay, nhiều Hội Đồng Giám Mục, trong
đó có Hội Đồng Giám Mục Đức, cũng đã kêu gọi các cộng đoàn và các tín hữu hãy
biến những nguyện ước của ngày cầu nguyện này thành nguyện ước của riêng mình.
Ngày cầu nguyện mà năm
nay được cử hành chung với ngày Đại Lễ Kính Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, có
xuất xứ từ „Bức Thư gửi tới Giáo Hội Công
Giáo tại cộng hòa nhân dân Trung Hoa“ do Đức Bê-nê-đíc-tô XVI công bố vào
năm 2007. Trong bức thư đó, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã kêu gọi hãy có một sự hiệp
thông hơn nữa trong sự cầu nguyện giữa Giáo hội tại Trung Hoa và Giáo hội hoàn
vũ. Việc chọn lựa thời gian (24 tháng 05) không phải là chuyện ngẫu nhiên,
nhưng nó nhắc nhớ tới ngày hành hương quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo tại
Trung Quốc, tức ngày hành hương về Thánh Địa Đức Mẹ Xuân Sơn – một Thánh Địa nằm
cách thành phố Thượng Hải không xa.
Sự tự do mà Đức Nguyên
Giáo Hoàng mong muốn cho Giáo hội tại Trung Hoa và việc bình thường hóa các mối
quan hệ giữa cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Tòa Thánh Vatican vẫn còn phải được
hiện thực hóa. Trước đây và cả bây giờ cũng thế, sinh hoạt của Giáo hội Công
Giáo luôn bị đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và dưới những tác động xấu của
chính quyền. Những vấn đề giữa Giáo hội công khai, tức Giáo hội được công nhận
bởi nhà nước, và Giáo hội được gọi là Giáo Hội Hầm Trú, cho tới nay, vẫn chưa
thể được giải quyết.
Đức Tổng Giám Mục Dr.
Ludwig của Tổng Giáo phận Bamberg, và cũng là chủ tịch Ủy Ban Giáo Hội Hoàn Vũ
của Hội Đồng Giám Mục Đức, nhân dịp Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện này, đã nhắc tới
chính sách đàn áp trước cũng như sau của chính quyền Trung Quốc, „nhằm hạn chế quyền căn bản về sự tự do tôn
giáo, và cố gắng cũng như muốn lấy đi sức ảnh hưởng của Giáo hội trên đời sống“.
Ngài kêu gọi các tín hữu „hãy chứng tỏ
tình liên đới với những người anh chị em của chúng ta tại Trung Hoa trong việc
cùng cử hành Bí Tích Thánh Thể cũng như trong lời cầu nguyện cá nhân. Lời cầu nguyện của chúng ta nên giúp đỡ họ để
Đức Tin của họ không bị hạn chế, và có thể thực hành mà không hề gặp phải những
tình cảnh nguy ngập, cũng như luôn có thể đứng trong sự trung tín với Đức Tin của
Giáo hội“ – Đức Tổng Giám Mục Schick mời gọi.
(Theo zenit.org 20.
Mai 2015)
Minh An