Hội Đồng Tòa Thánh tham dự hội nghị bảo vệ trẻ em
Vào hôm thứ Tư vừa qua, một hội nghị nhằm thảo luận về những cách thức để đấu
tranh và ngăn ngừa những tai họa của việc lạm dụng tình dục trẻ em, đã diễn ra
tại Paris.
Hội nghị năm 2015 được tổ chức bởi Ủy Ban Thiếu Nhi Công Giáo Quốc Tế (BICE), đã đưa đến sự gắn kết của nhiều đối tác, của nhiều người trong các
lãnh vực khác nhau, của nhiều đại diện các chính phủ, và xã hội dân sự và của
giới truyền thông, nhằm thảo luận về câu hỏi liên quan đến việc lạm dụng tình dục
trẻ em, cũng như những nguyên nhân và hậu quả của nó.
Vào sáng thứ Tư vừa qua, Đức ông Robert Oliver, Thư ký của Hội Đồng Tòa
Thánh về việc Bảo Vệ các Trẻ Vị Thành Niên - người được giao trách nhiệm cố vấn
cho Đức Thánh Cha về việc bảo vệ trẻ em cũng như ngăn chặn việc lạm dụng, và
chăm sóc mục vụ cho những nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo Hội Công Giáo, đã
phát biểu tại Hội nghị.
Đức ông đã nói với Lydia O’Kane về sự can dự của mình rằng, “Ủy Ban của chúng tôi là một Ủy Ban mới trực
thuộc Tòa Thánh mà Đức Thánh Cha Phanxico đã thành lập để giúp họ hiểu về công
việc của chúng tôi, và thực ra, trong nhiều mối liên hệ, công việc của chúng
tôi đang diễn ra một cách song song với những gì mà họ đang làm, đặc biệt nhấn
mạnh vào những chính sách và việc phát triển những nguyên tắc chỉ đạo, cũng như
cộng tác với các Giáo hội địa phương”.
Khi được hỏi rằng, việc hợp tác với các cơ quan và các nhóm trên thế giới về
vấn đề bảo vệ trẻ em đang được xúc tiến như thế nào, Đức ông Monsignor Oliver
cho biết: “Khá tốt...Chúng tôi đã có thể gặp gỡ và phát triển những
mối tương quan với các tổ chức từ nhiều nhóm tín hữu, nhiều tổ chức chính phủ,
nhiều tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, những mối tương quan này đang còn trong
giai đoạn bắt đầu, nhưng nhờ công việc của chúng tôi với Hội Đồng Giám Mục Ý và
các Hội nghị Tôn giáo...những cuộc gặp gỡ này cho phép chúng tôi hiện diện....”
Gần đây, Tòa Thánh Vatican đã công bố những Điều Lệ dành cho Ủy Ban Tòa
Thánh về việc Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên, mà Đức Ông đã mô tả như là việc “đưa ra một cấu trúc cho việc tổ chức, vì thế
nó rất quan trọng”. Ông cho biết thêm rằng, “Đức Thánh Cha rất rộng lượng khi Ngài phê chuẩn những quy định ấy, vì
giờ đây Ngài đã cho chúng tôi một khoảng thời gian kéo dài tới ba năm để thử
nghiệm, với bước này, cũng như với việc chúng tôi đang triển khai công việc của
mình, chúng tôi sẽ có khả năng để làm việc, thậm chí là sắp đặt những khả năng
tốt nhất cho Ủy ban đang được cấu trúc, cũng như đưa vào thực hiện”.
Hội nghị BICE diễn ra cứ hai năm một lần và tập trung sự quan tâm vào một
điểm quan trọng liên quan đến quyền trẻ em. Năm nay, vấn đề lạm dụng tình dục
trẻ em là điểm nổi bật.
BICE là thành phần của một mạng lưới quốc tế gồm hơn 50 tổ chức trên khắp
thế giới, đã cam kết bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của trẻ em. Ủy ban này cũng
đã được Tòa Thánh công nhận.
Tổ chức nêu trên đã đi tiên phong trong cuộc chiến chống lại việc lạm dụng tình dục, và đã đặt vào trong cuộc chiến này
một chương trình phong phú và rộng lớn nhằm xúc tiến một một môi trường chăm
sóc và an toàn cho trẻ em, trong khi đó còn hỗ trợ các em là nạn nhân của việc
bị lạm dụng.
Chương trình này đang diễn ra tại 23 quốc gia Châu Á, Châu Mỹ Latinh, Châu
phi và Đông Âu.
(en.rv 20/05/2015 12:50)
Duyên Vilinh