NEPAL - Công việc gây tình liên đới của Giáo Hội Công Giáo vẫn tiếp tục dành cho những nạn nhận của trận động đất

 

Kathmadu – “Công việc gây tình liên đới của Giáo Hội Công Giáo vẫn tiếp tục, đặc biệt là tại những quận thuộc vùng sâu vùng xa. Những ngày gần đây, chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ phối hợp với các Linh mục, Nữ tu, thuộc các tôn giáo, tham gia vào việc giải cứu các nạn nhân, cùng với các đại diện của Caritas và với Đức Giám Mục. Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch hành động chung để giúp những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất với những mức độ ngắn hạn hay dài hạn. Người ta đã bắt đầu nghĩ tới việc tái thiết. Cha Tổng Đại Diện Tông Tòa đã lên chương trình can thiệp để giúp đỡ các gia đình bao nhiêu có thể, và mục đíc của chúng tôi là đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho khoảng 2.000 gia đình”. Đó là điều mà cha Silas Bogati, quyền Tổng Đại Diện Tông Tòa của Nepal đã cho Agenzia Fides biết như thế.

Tôi vừa trở về từ quận Gorkha để giám sát tình hình”, cha Bogati cho Fides hay tin. “Ở đây, có các cha Salêdiêng, các ngài đang trợ giúp những người vô gia cư. Chúng tôi đã cung cấp hàng cứu trợ đến cho 2.235 gia đình trong những ngôi làng của Mucchok và Sourpani. Nhân viên Công Giáo, các Linh mục, Tu sĩ và các Tín hữu đang làm việc hăng say: nhiều người từ Ấn Độ đang đến để giúp đỡ chúng tôi”.

Vị Linh mục kết thúc: “Caritas -  nhờ sự viện trợ quốc tế - đang cung cấp hàng viện trợ trong nhiều ngôi làng. Người dân cám ơn chúng tôi và họ đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Ngày nay, chứng tá Kitô giáo ở Nepal đã trải qua những hành động của sự thương xót và cảm thông dành cho những người đã mất đi người thân yêu, những người mất nhà cửa và tất cả tài sản. Họ phải bắt đầu từ bàn tay trắng”.

Tổng số người chết trong trận động đất tại Nepal vào ngày 25 tháng Tư đã lên đến con số 8.631 nạn nhân, 21.838 người bị thương. Bộ Nội Vụ ở Kathmadu hôm nay đã thông báo cho biết. Cảnh sát Napal đã tường thuật rằng, cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục vì 346 người mất tích, trong đó có 106 người nước ngoài. Đối với thiệt hại về nhà cửa, trận động đất chính và hàng trăm dư chấn đã làm thiệt hại 462.646 ngôi nhà, một nửa khu vực trung tâm của đất nước.

 

(theo Agenzia Fides 21/05/2015)

 

Thérèse Nguyễn




                                   
Về Trang Mục Lục