Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nghỉ hè nên sẽ không chủ sự các cuộc tiếp kiến chung và các Thánh Lễ vào sáng sớm mỗi ngày

 

Trong tháng 07 này, không có buổi tiếp kiến chung nào được thực hiện. Những buổi tiếp kiến này chỉ tái diễn ra trong tháng 08, và sẽ chỉ diễn ra trong đại sảnh đường Phao-lô VI. Những cuộc gặp gỡ lớn khác cũng sẽ không diễn ra, ngoại trừ cuộc hội kiến của Đức Thánh Cha với phong trào đoàn sủng Rinnovamento nello Spirito (Canh Tân Trong Chúa Thánh Thần). Cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra vào chiều thứ Sáu ngày mồng 03 tháng 07 tại quảng trường Thánh Phê-rô, và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình của Tòa Thánh Vatican, bắt đầu từ lúc 17g45 cùng ngày.

Các Thánh Lễ của Đức Thánh Cha tại nguyện đường Thánh Mác-ta vào mỗi buổi sáng ngày thường cũng sẽ không diễn ra trong suốt tháng 07 và tháng 08. Các Thánh Lễ này sẽ chỉ tái diễn kể từ đầu tháng 09.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vẫn sẽ chủ tọa các buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung vào mỗi trưa Chúa Nhật. 

Ngài thực hiện kỳ nghỉ của Ngài theo phương thức sau: Kỳ nghỉ hè sau cùng bên ngoài môi trường quen thuộc mà Ngài đã thực hiện với các Tu Sĩ Dòng Tên đã diễn ra vào năm 1975. Từ đó trở đi, Ngài luôn luôn thực hiện các kỳ nghỉ ngay tại nhà. Ngài đã giải thích cho các phóng viên trong cuộc họp báo trên chuyến máy bay khi Ngài từ Korea trở về Rô-ma vào tháng 08 năm 2014 rằng: „Cha sẽ thay đổi nhịp điệu. Cha sẽ ngủ nhiều hơn, sẽ đọc những gì mà Cha thích, sẽ nghe nhạc, sẽ cầu nguyện nhiều hơn … Và đó là sự nghỉ ngơi của Cha.“

(rv 30.06.2015 mg/gs)

 

Minh An

 




                                   
Về Trang Mục Lục