Hơn 100 nhà lãnh đạo các phong trào giới trẻ Công Giáo Phi Châu gặp gỡ nhau tại Kinshasa

 

Hơn 120 nhà lãnh đạo các phong trào giới trẻ Công Giáo Phi Châu đã tham dự cuộc gặp gỡ kéo dài một tuần tại thành phố thủ đô Kinshasa của Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Những nhà lãnh đạo các phong trào giới trẻ và trẻ em này chủ yếu xuất thân từ những phong trào giới trẻ khác nhau của Công Giáo Tiến Hành tại Châu Phi. Cuộc gặp gỡ nêu trên có chủ đề như sau: “Giáo dục vì một nền văn hóa hòa bình và hòa giải”.

Điều thú vị nằm ở chỗ là, ngoài đội chủ nhà –Cộng Hòa Dân Chủ Congo – những bạn trẻ còn lại của cuộc gặp gỡ này – tức cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Nganda của Kinshasa - đa số đều đến từ Ai Cập..

Khi những người trẻ tới thủ đô Conggo, họ đã được Đức Giám mục Gioan–Phêrô Kwambamba - một trong những Giám mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Kinshasa - chào đón.

Cuộc gặp gỡ của các lãnh đạo trẻ Công Giáo thuộc toàn Phi Châu – có nguồn gốc từ những phong trào Công Giáo Tiến Hành - đã bắt đầu từ hôm thứ Bảy, ngày 22 tháng 08 vừa qua, với một Thánh Lễ do Đức Giám mục Kwambamba chủ tế. Ngài đã giảng về chủ đề: “Hãy bước tới Năm Hòa Giải Châu Phi và việc giáo dục vì một nền văn hóa hòa bình”.

Cuộc gặp gỡ được điều phối bởi cha Leonardo Sentedi Tsinkupu, tổng thư ký của CENCO, tức Hội Đồng Giám Mục Côngo, và bởi cha Edward Mombili, tổng thư ký của Hiệp Hội Các Hội Đồng Giám Mục Trung Phi (ACEAC), bao gồm cả Cộng Hòa Dân Chủ Côngo, Ruwanda và Burundi.

Cuộc gặp gỡ được khai mạc bởi Đức Giám Mục Nicola Djomo, Giám mục của Tshumbe và Chủ tịch của CENCO.

Qua cuộc gặp gỡ này, các nhà tổ chức hy vọng rằng, họ có thể tổ chức một ngày Đại Hội Giới Trẻ cho toàn Phi Châu.

 

(Theo en.radiovaticana, 25/08/2015 11:58)

 

Thérèse Nguyễn

 


Về Trang Mục Lục