Đức Hồng Y Turkson kêu gọi thay đổi thái độ đối với môi trường

 

Đức Hồng Y Peter Turkson đã làm mới lại lời mời gọi về những thay đổi tận căn trong suy nghĩ và những thái độ đối với môi trường, hệ sinh thái và công trình tạo dựng. Trong sứ điệp được loan đi trong cuộc hội nghị thứ hai để nói về việc biến đổi khí hậu, được chính phủ Peru tổ chức tại Lima, Đức Hồng Y Turkson - Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình - đã mời gọi các tham dự viên “hãy đưa ra một tinh thần mới cho hệ sinh thái mà nó giúp cho mối dây giữa con người và môi trường, thông qua một cuộc hoán cải trọn vẹn, hoán cải hệ sinh thái và cộng đồng”.

Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 08, là cuộc hội nghị lần hai của diễn đàn COP20, một sáng kiến toàn cầu mà nó tạo cho các quốc gia cơ hội để đưa ra những kế hoạch giảm lượng khí thải carbon nhằm chuẩn bị cho hội nghị về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Pháp.

Diễn đàn được mở ra với việc trình bày của thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxico, được tổ chức bởi Đại Học Ruiz de Montoya của Dòng Tên tại Lima. Việc trình bày sự kiện được mở ra với 250 người, gồm các chuyên gia, những nhà làm luật và những vị lãnh đạo tôn giáo, những vị này đưa ra những phân tích từ quan điểm của họ về thông điệp do Đức Thánh Cha công bố, từ góc cạnh khoa học, kinh tế, chính trị và thần học.

Trong sứ điệp của ngài, Đức Hồng Y Turkson đã biểu lộ niềm hy vọng rằng, cuộc hội nghị lần hai này sẽ dành riêng để nói về tính khẩn cấp của môi trường; cần phải được xúc tiến một “cuộc hoán cải về sinh thái xâu xa hơn, có thể phản ánh chính mình trong những khía cạnh khác nhau của đời sống con người: trong lối sống của con người, việc giáo dục, trong việc đối thoại giữa khoa học, văn hóa và đức tin, và trong những nền chính trị của mỗi quốc gia và những cuộc đàm phán quốc tế”.

Đức Hồng Y Turkson đã kết thúc sứ điệp của ngài bằng việc trích dẫn những lời cuối cùng trong thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico: “Hãy tái thiết lập sự hài hòa với Công Trình Tạo Dựng, con người sẽ phải phản tỉnh lại trước lối sống và những lý tưởng của họ, để chiệm niệm về Đấng Tạo Dựng, Ngài sống trong chúng ta và nơi những gì xung quanh chúng ta.”

(Theo en.radiovaticana 25/08/2015 13:04)

 

Thérèse Nguyễn

 



                                   
Về Trang Mục Lục