Vai trò thay đổi của nữ giới trong Giáo Hội Công Giáo

 

Trong các cuộc tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hằng tuần của mình trong suốt năm nay, Đức Thánh Cha Phanxico đã và đang suy tư về đời sống gia đình nhắm hướng đến Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về gia đình sẽ diễn ra tại Vaticăng từ ngày mồng 04 tới ngày 25 tháng 10 năm 2015.

Trong những bài suy tư ấy, Đức Thánh Cha đã lên tiếng một cách thường xuyên về vai trò của các bậc cha mẹ, cũng như vai trò thay đổi đặc biệt của người phụ nữ trong xã hội đương thời. “Việc phụ nữ không chỉ được lắng nghe hơn, nhưng tiếng nói của họ còn có trọng lượng thật sự, và được các chính quyền nhìn nhận – đó là điều thật sự cần thiết, cả trong xã hội lẫn trong Giáo Hội” - Đức Thánh Cha nói.

Trong số những người lắng nghe cách cẩn thận từng lời của Đức Thánh Cha, có bà Tina Beattie – người vừa là nhà viết sách vừa là nhà thần học. Bà đang dạy môn Nghiên Cứu Công Giáo cũng như đang đứng đầu một trung tâm nghiên cứu về Tôn Giáo, Xã hội và Phát triển Con người tại Đại Học Roehampton thuộc miền Bắc nước Anh. Bà đã nói chuyện với Philippa Hitchen về niềm hy vọng sâu xa của Bà trước sự hiện diện của người phụ nữ trong Giáo hội Công giáo ngày nay...

Giáo sư Beattie nói rằng, bà nhận thấy năm nay đang có “một cao trào hoạt động xung quanh những vấn đề này”. Thêm vào đó, Bà tin rằng, Đức Thánh Cha Phanxico đã “làm thật đúng lúc để triển khai những vấn đề này và đã tạo nên những khoảng không gian để chúng ta có thể lên tiếng cách tự do hơn nữa về những điều mà chúng ta đôi khi có thể làm”...

Khi được hỏi về niềm hy vọng của mình về những tháng sắp tới, Bà Beattie cho biết rằng, bà thích nhìn thấy nhiều phụ nữ trong những vị trí lãnh đạo hơn, điều này cũng có thể được thấy từ việc Đức Thánh Cha “sẽ bổ sung thêm một số phụ nữ vào Ủy Ban cố vấn cùng với 9 Đức Hồng Y đang làm cố vấn cho Đức Thánh Cha – tại sao không?”, cũng như nhiều phụ nữ khác trong hai hội dòng mới mà chúng ta đã được thông tin cho biết phần nào về chương trình cải tổ Trung Ương. “Chúng tôi có thể bỏ qua những vấn đề nhạy cảm của thứ bậc và làm hết sức dù là phụ nữ” - Bà cho biết.

Phản ứng lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha nhằm thực hiện “một nền thần học sâu sắc về Phụ nữ”, Bà Beattie diễn tả cách thận trọng như sau: cần lưu ý rằng, một lời kêu gọi như thế thật sự đang nói lên rằng, Giáo Hội thiếu một nên thần học uyên thâm về con người. “Và điều này thật sự đúng là như vậy - Bà tiếp tục nói - Điều này sẽ là chất xúc tác cho toàn bộ lối hiểu mới về thần học nhân chủng học... Có nhiều nữ thần học gia đủ trình độ để đóng góp – mà không một ai cho đến lúc này đã được viện dẫn hay kể cả trong việc hình thành nên nơi giảng dạy một cách chính thức trong Giáo Hội”.

 

(Theo en.radiovaticana 26/08/2015 17:41)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục