Giới truyền thông: Quan chức cấp cao của Tòa Thánh Vatican công khai nhìn nhận xu hướng đồng tính luyến ái của mình, và phải ra đi

 

Ngay trước khi khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia Đình, một thành viên cấp cao của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã công khai nhìn nhận mình là một người đồng tính luyến ái thực hành, đó là Đức Ông Krzysztof Charamsa. Ngoài việc tiết lộ về bản thân mình như vừa nêu, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Corriere della Sera của Ý, vị Đức Ông người Ba-lan này cũng còn đòi Giáo hội Công giáo phải có sự mở ra một cách căn bản đối với những cặp vợ chồng đồng giới tính. 

Trong lúc đó, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, cũng đã xác nhận với hãng thông tấn Ansa của Ý rằng, Đức Ông Charamsa sẽ không thể tiếp tục đảm nhận các chức vụ chính thức của mình trong Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng như trong các trường cao học trực thuộc Tòa Thánh nữa: „Bất chấp sự kính trọng đối với công việc, đối với tình trạng cá nhân và những phản hồi về trường hợp này, ông sẽ không thể tiếp tục các sứ mạng của mình trong Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin và trong các trường cao học trực thuộc Tòa Thánh được nữa. Những khía cạnh khác liên quan đế tình trạng của ông sẽ thuộc về thẩm quyền của Giáo phận nơi ông là thành viên.“

Đức Ông Charamsa đã giải thích trong cuộc phỏng vấn rằng, ông sẽ bị mất chức Linh Mục của mình và có lẽ sẽ mất luôn cả quyền giảng dậy của mình nữa. Nhưng ông đã không thực hiện quyết định ấy, vì ông muốn cùng sống với người bạn đời của ông. Quyết định ấy đã phát sinh trong một cuộc chạm trán căng thẳng với Giáo huấn của Giáo hội. Theo Giáo lý của Hội Thánh, việc có một khuynh hướng đồng tính nơi bản thân không phải là một tội, nhưng việc thực hành sự đồng tính thì chắc chắn là một tội. Các Linh Mục Công giáo theo nghi thức La-tinh không được phép thực hành việc quan hệ tình dục cả với người khác giới lẫn với người đồng giới. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới được khai mạc vào ngày Chúa Nhật hôm nay cũng muốn bàn thảo về việc đối xử với những người đồng tính luyến ái trong nội bộ gia đình.

Đức Ông Charamsa nói trong cuộc phỏng vấn rằng, ông muốn „đánh thức Giáo hội“ bằng việc thừa nhận một cách công khai tình trạng đồng tính luyến ái của ông, vì đời sống đồng tính là một „tình yêu“ gia đình, nó cũng cần tới một gia đình: „Một cặp hôn nhân đồng tính hay đồng giới phải có thể nói với Giáo hội của mình: Chúng tôi yêu nhau theo bản tính của chúng tôi, và với điều thiện hảo của tình yêu nơi mình, chúng tôi cũng muốn đặt mình vào trong số những người khác“ – nhân viên của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin đã đòi hỏi như thế trong số báo được phát hành vào sáng thứ Bảy vừa qua của Nhật Báo Ý Corriere della Sera. Điều này „không phải là điều tích cực của Giáo lý hiện tại về Đức Tin, nhưng hoàn toàn hiện diện trong những nghiên cứu thần học“ – Đức Ông Charamsa nói.

Cha Lombardi, Phát Ngôn Viên của Tòa Thánh Vatican đã chỉ trích quyết định của vị quan chức cấp cao trên về việc ông công khai thừa nhận sự đồng tính luyến ái của mình ngay trước khi khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia Đình. Ngài nói: „Việc chọn thời điểm để thừa nhận về sự đồng tính luyến ái của mình đúng một ngày trước khi Thượng Hội Đồng Giám Mục khai mạc xem ra có vẻ rất nghiêm trọng và rất vô trách nhiệm, vì nó đặt Thượng Hội Đồng Giám Mục trước áp lực không tương xứng của giới truyền thông.“

(theo rv/kna/ansa 03.10.2015 no)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015