Châu Phi: Gia đình và Hôn nhân

 

Phiên họp khoáng đại thường kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình lần thứ 14 sẽ kéo dài trong ba tuần. Phiên họp này đã khai mạc vào sáng thứ Hai vừa qua với phiên làm việc đầu tiên. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chào đón các Giám Mục và nhắc nhở các ngài rằng, một Thượng Hội Đồng Giám Mục không phải là một nghị trường, nơi đây các đại biểu  tranh cãi hay đàm phán. Nhưng thay vào đó, đây là một nơi cầu nguyện để các Giám Mục trao đổi tự do với sự can đảm và trong việc mở ra với Thiên Chúa.

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thường Kỳ về Gia Đình cũng sẽ là một cơ hội cho sự trao đổi giữa những thực trạng cụ thể về gia đình Công giáo khác nhau trên thế giới. Theo cha Benezet Bujo - một nhà thần học danh tiếng, một nhà giáo dục và là một giáo sư thần học tại Đại học Freiburg của Thụy Sĩ - cho biết: điều này được bắt nguồn từ đất nước Cộng Hòa Dân Chủ Công-gô

Theo cha Bujo, Châu Phi đã đưa ra cho Thượng Hội Đồng Giám Mục những thử thách phức tạp, một số điều trong đó như là chế độ đa thê và theo phong tục tập quán, hoặc những cuộc hôn nhân truyền thống. Trong hầu hết các xã hội tại Châu Phi, hôn nhân được quan niệm không đơn giản như là một khế ước giữa hai cá nhân, nhưng còn là một liên kết giữa hai gia đình và ngay cả giữa các các cộng đồng.

Tuy hiên, cha Buju cũng cho Đài Phát thanh của Tòa Thánh Va-ti-căng biết rằng, Liên Hội Đồng Giám Mục Châu Phi cũng có một cơ hội duy nhất để trình bày với thế giới về sự thánh thiêng một cách chắc chắn của gia đình rằng, điều này vẫn tồn tại ở Châu Phi. Về khía cạnh này, sự thánh thiêng của gia đình ấy được nhìn nhận như là một phần không thể thiếu của hôn nhân.

Cha Bujo hy vọng rằng, tiếng nói của các Hội Đồng Giám Mục Châu Phi sẽ làm phong phú cho những cuộc thảo luận của Thượng Hội Đồng Giám Mục đang diễn ra.

(Theo en.rv 05/10/2015 13:34)

 

Duyên Vilinh

 




                                   
Về Trang Mục Lục