Các Linh mục và Nữ tu Philippine tham gia chiến dịch vì “công lý khí hậu”

 

Vào sáng Chúa Nhật vừa qua, các Linh mục và các Nữ tu Philippine đã cùng các nhóm tín hữu và xã hội dân sự tham gia một “cuộc đi bộ vì khí hậu” để yêu cầu chính phủ hành động khẩn cấp vì “công lý khí hậu”  và chăm sóc môi trường. “Chúng tôi hối thúc, và không được gạt bỏ những sáng kiến của chúng tôi khi điều này dẫn đến hành động để chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta”, Linh mục Dòng Phan-xi-cô, cha Dexter Toledo – Thư ký điều hành Hiệp Hội các lãnh đạo của các Tôn Giáo Chính tại Philippine -  đã cho biết như thế. “Chúng ta phải làm việc ngay lập tức để hướng đến công lý khí hậu”. Cha cho biết rằng, chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đang trong sự vội vã như thế.

 Hàng tăm người từ các nhóm tín hữu và từ các tổ chức xã hội dân sự khác nhau đã diễu hành từ những đia đểm khác nhau tại thành phố Quezon, và hội tụ về thủ đô quốc gia, Manila. Phong Trào Liên Tôn Vì Công Lý Hệ Sinh Thái đã kết hợp các nhóm tôn giáo khác nhau trong đất nước, và đã đi đầu trong cuộc diễu hành, được gọi “Đi bộ Sinh thái để Chăm sóc Ngôi nhà Chung của chúng ta”

Cuộc diễu hành trùng với ngày 04 tháng 10, tức ngày Giáo hội Công giáo kính nhớ Thánh Phan-xi-cô At-si-di, vị bổn mạng của nước Ý sống vào thế kỷ 12, và tên của ngài đã được tiếp nhận bởi Đức thánh Cha Phan-xi-cô, bởi sự nghèo khó và lối sống khiêm nhường của Thánh nhân cũng như tình yêu của ngài dành cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngày mùng 04 tháng 10 cũng là ngày kết thúc hoạt động của “Mùa của Công Trình Sáng Tạo” tại Tổng Giáo phận Manila. Trong bài phát biểu kết thúc cuộc diễu hành, cha Dexter Toledo, giám đốc điều hành của văn phòng hoạt động xã hội của các Giám mục Philippine, đã lưu ý như sau, hệ thống sinh thái của quốc gia - đang bị đe dọa trầm trọng bởi những hoạt động khai thác có tính hủy diệt – sẽ khó mà hồi phục, vì thế, những nguồn thực phẩm của người dân cũng đang bị đe dọa, kế sinh nhai và cơ cấu xã hội cuối cùng cũng sẽ bị xé toạc từng mảnh, điều này gây trở ngại cho cộng đồng. “Chúng ta hãy cùng nhau hành động vì môi trường, và bảo vệ môi trường”, cha Gariguez đã thêm vào như thế. Các nhóm đã kêu gọi sự hành động khẩn cấp của chính phủ để yêu cầu những nước giàu phải chịu trách nhiệm vì tỉ lệ phần lớn khí thải nhà kính.

 Vào ngày 30 tháng 09 vừa qua, “các khách hành hương khí hậu” người Philippine đã bắt đầu “chuyến hành hương của người dân” kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ Quảng Trường Thánh Phê-rô của Va-ti-căng tới Paris, nơi những nhà lãnh đạo thế giới sẽ nỗ lực để đi đến một hiệp ước mới nhằm giới hạn sự nóng lên của khí hậu toàn cầu trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc vào tháng 12 sắp tới. Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2015 nhằm mục đích đạt được một thỏa thuận ràng buộc có tính pháp lý và mang tính toàn cầu về khí hậu.

 

(Theo en.rv 05/10/2015 15:48)

 

Duyên Vilinh

 



                                   
Về Trang Mục Lục