Đức Hồng Y Arinze: “Gia đình đến từ Thiên Chúa”

 

Tiếp sau Thánh Lễ khai mạc cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình, Đức Hồng Y Francis Arinze đã suy gẫm về ý nghĩa của các bài đọc trong Thánh Lễ Khai Mạc ba tuần làm việc của Thượng Hội Đồng Giám mục.

Đức Hồng Y Arinze hiện đang là Tổng Trưởng của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đã hiện diện trong Thánh Lễ vào ngày mồng 05 tháng 10 tại Va-ti-căng với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô để khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục.

Cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Arinze với Đài Radio Va-ti-căng

Các bài đọc như thể là đã được chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục”, ngài nói và lưu ý rằng, gia đình là món quà từ Thiên Chúa. Trích dẫn sách Sáng Thế, ngài nhấn mạnh, sự kết hợp giữa Eva với Ađam cho thấy Thiên Chúa là nguồn mạch của gia đình.

Sự liên kết này được nhấn mạnh qua lời tuyên bố của Chúa Giê-su: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Và Đức Hồng Y Arinze thêm rằng, đây là điều “rất rõ ràng”.

Thượng Hội Đồg Giám Mục Thường Kỳ diễn ra từ ngày mồng 04 đến ngày 25 tháng 10, và tập trung vào ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và thế giới hiện đại.

(Theo en.rv 06/10/2015 12:57)

 

Thérèse Nguyễn



                                   
Về Trang Mục Lục