Kenya: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô gặp gỡ cư dân khu ổ chuột tại Nairobi

 

Vào cuối ngày hôm nay tại thủ đô Nairobi của Kenya, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã dành thời gian cho những người sống trong những khu ổ chuột của thành phố.

 Đức Thánh Cha đã đến thăm khu ổ chuột Kangemi. Đây là một khu ổ chuột rộng lớn, nằm ở ngoại ô thành phố, giống hệt như những khu ổ chuột khác tại Nairobi.

 Thật ra, Kangemi là một trong 200 khu ổ chuột tại Nairobi; nó là nhà cho hơn 150.000 người với mật độ chật ních trong một thung lũng nhỏ với những con dốc thẳng đứng cuốn xuống Sông Nairobi.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã được chào đón bởi một Tu sĩ Dòng Tên người Ái Nhĩ Lan, vị này đang phụ trách Giáo Xứ Thánh Giu-se Thợ, và đang làm việc với những người nghèo và những người bị bỏ rơi.

Nhưng người dân từ khắp các khu ổ chuột khác cũng đã có mặt tại Kangemi để chào đón Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, gồm một số trẻ em đang sống ở khu ổ chuột Mathari, sống vật lộn mỗi ngày với bạo lực, với sự lạm dụng và nghiện ngập, với việc sản xuất trái phép chất cồn – mà các em đã bị tiêm nhiễm ngay từ khi tuổi đời còn rất trẻ từ những bà mẹ đơn thân và những người giám hộ, để chế ngự những cơn đói ăn và làm cho chúng ngủ.

Phóng viên Linda Bordoni của Đài phát thanh Va-ti-căng đã nói với Titus Mwangi, một người đồng sáng lập Quỹ Trẻ em của Pan – Nairobi Mathari rằng, hãy giúp trẻ em để thay đổi lối sống qua việc giáo dục và đào tạo.

 

(Theo en.rv 25/11/2015 09:30)

 

Duyên Vilinh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015