Đức Thánh Cha Ca Ngợi Đức Tổng Giám Mục Romero Là Một Vị Đại Tử Đạo

 

Vào hôm thứ Hai vừa qua, trong một bức sứ điệp gửi cho Đức Tổng Giám Mục Jose Luis Escobar Alas, Tổng Giám Mục San Salvador, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ca ngợi Đức Nguyên Tổng Giám Mục Oscar Romero, người San Salvador, và là người mới được tôn phong lên bậc Chân Phúc cách nay đúng một năm, như là tấm gương vĩ đại đối với các Ki-tô hữu. Mẫu gương của vị Tổng Giám Mục nghèo và bị sát hại vào năm 1980 vẫn đang tiếp tục có hảnh hưởng cho tới tận hôm nay – Đức Thánh Cha đã viết như thế nhân dịp mừng kỷ niệm tròn một năm ngày tôn phong Chân Phúc cho vị Nguyên Tổng Giám Mục nêu trên. Khi còn là một Linh mục trẻ, hồi ấy Ngài đã trở thành chứng nhân trước việc Đức Tổng Giám Mục Romero bị vu khống và bị phỉ báng bởi những đối thủ của Ngài như thế nào – Đức Thánh Cha viết. Nhưng Đức Tổng Giám Mục Romeo đã kiên định trên con đường của Ngài cho đến mức phải chịu Tử Đạo. Mẫu gương ấy đang trao sức mạnh cho các tín hữu – Đức Thánh Cha viết tiếp.

Vào ngày 23 tháng 05 năm 2015 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Romero đã được tôn phong lên bậc Chân Phúc. Trước đó, vào ngày 24 tháng 03 năm 1980, trong lúc đang cử hành Thánh Lễ, Ngài đã bị bắn chết bởi những kẻ lạ mặt. Vì sự dấn thân của Ngài cho người nghèo, nên Đức Nguyên Tổng Giám Mục của San Salvador đã phải chuốc lấy sự hận thù của giới phản động. Người ta cho rằng, giới quân nhân là những kẻ phải chịu trách nhiệm về cuộc sát hại này. Tuy nhiên, những nguyên nhân thực sự dẫn tới cuộc sát hại Đức Nguyên Tổng Giám Mục San Salvador, cho tới nay cũng vẫn chưa được làm sáng tỏ cách hoàn hoàn. Cuộc nội chiến kéo dài từ sau cái chết của Ngài cho tới năm 1992 giữa các lực lượng an ninh, các toán quân chết chóc cánh hữu, và các nhóm du kích cánh tả, đã làm cho khoảng 75.000 người phải thiệt mạng.

 

(theo kna 24.05.2016 mg)

 

Minh Tâm

 

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016