Bản Tin Tổng Hợp Ngày 28 Tháng 05 Năm 2016

 

1.Cùng với 500 em bé tị nạn, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người bị chết đuối

Vào sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tiếp đón 500 em bé, gồm cả trai lẫn gái. Đó là những em đang sống trong những ngôi nhà dành cho những người tị nạn cũng như cho các em nhỏ có hoàn cảnh xã hội khó khăn. Một chuyến tàu hỏa đã đưa các em đến tận nhà ga của Tòa Thánh để thăm Đức Thánh Cha. Cách nay chưa lâu, chuyến tàu này cũng đã đưa một số các em nhỏ khác tới thăm Đức Thánh Cha.

Sau khi các em nhỏ trên đã đến đại sảnh đường tiếp kiến của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã ra chào đón các em. Trong cuộc hội ngộ này, Đức Thánh Cha đã nghĩ tới vô vàn những em nhỏ đã bị chết đuối trên biển trong lúc các em chạy trốn tới Châu Âu. Ngài nói với các vị khách nhỏ rằng: „Cha không muốn làm cho các con phải buồn, nhưng các con hãy can đảm và nên biết sự thật: Nhiều người trẻ, nhiều cô gái, nhiều người nam lẫn nhiều người nữ đang gặp nguy hiểm“. Ngài kêu gọi các vị khách nhỏ hãy nồng nhiệt chào đón những người tị nạn và đừng loại trừ họ. Trước đó, một bé trai người Nigeria đã xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho cha mẹ và cho những người bạn của em vì họ đã bỏ mạng trên Địa Trung Hải.

Chuyến tàu mang tên „Chuyến Tàu của Các Em Bé“ đã khởi hành tại Calabrien từ sáng sớm thứ Bảy. Calabrien là một khu vực nằm tại phía nam nước Ý. Đây là chuyến tàu thứ tư trong năm nay được tổ chức với cùng mục đích bởi Ủy Ban Giáo Hoàng phụ trách việc đối thoại với người vô thần.

(theo de.rv/kna 28.05.2016 mg)

 

2.Đức Thánh Cha tiếp đón tổng thống Singapor

Vào chiều thứ Bảy vừa qua, trong một cuộc tiếp kiến riêng tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đón tiếp ông Tony Tan Keng Yam, tổng thống Singapor. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận với nhau về những mối quan hệ tốt đẹp giữa Singapor và Tòa Thánh. Hai vị cũng đánh gia cao sự cộng tác tốt đẹp của cả hai phía, đặc biệt là trong các lãnh vực giáo dục và xã hội. Tòa Thánh đã công bố như thế trong một cuộc họp báo vào chiều thứ Bảy cùng ngày.

Đức Thánh Cha và tổng thống Keng Yam cũng thảo luận về tình hình chính trị trong vùng mà Singapor đang hiện diện, với sự chú ý đặc biệt về tầm quan trọng của sự đối thoại liên tôn cũng như đối thoại liên văn hóa trong việc tuân thủ những quyền lợi của con người, tuân thủ tính ổn định, công lý và hòa bình tại Đông Nam Á.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, cũng hiện hiện trong cuộc hội kiến trên.

 

(theo de.rv 28.05.2016 cz)

 

3.Tân Khâm Sứ Tòa Thánh tại Mát-cơ-va

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bổ nhiệm một vị Tân Khâm Sứ Tòa Thánh cho nước Nga. Và theo đó, Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, Hiệu Tòa Canosa, sẽ trở thành nhà tân ngoại giao của Tòa Thánh tại quốc gia này.

Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore là người Ý, năm nay 63 tuổi, và đã từng làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Ba-lan. Vị tiền nhiệm của Ngài tại Mát-cơ-va là Đức Tổng Giám Mục Ivan Jurkovic. Kể từ tháng Giêng năm nay, Đức Tổng Giám Mục Jurkovic đã được bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genf để thay cho Đức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi.

Trước khi làm Khâm Sứ Tòa Thánh sáu năm tại Ba-lan, Đức Tổng Giám Mục Migliore đã đảm nhận chức vụ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong thời của Ngài, một tuyên bố chung được đánh giá là có tính lịch sử giữa Giáo hội Công giáo tại Ba-lan và Giáo hội Chính thống Nga đã được đưa ra tại Vác-sa-va nhằm đưa đến sự hòa giải giữa hai quốc gia.

 

(theo rv/kna 28.05.2016 cz)

 

4.Đức Thánh Cha phân ưu trước sự ra đi của Đức Hồng Y Capovilla

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ca ngợi Đức Hồng Y Loris Capovilla, người vừa mới qua đời, như là người bảo vệ cẩn mật những ký ức về ông chủ của mình – Đức Gio-an XXIII. Với tư cách là thư ký lâu năm của Đức Roncalli, Đức Hồng Y Capovilla đã luôn đứng về phía vị Giáo Hoàng này với trọn tình mến. Và trong sứ vụ Giám mục đầy gương mẫu của mình cũng như trong việc trung tín với Công Cồng Vatican II, Đức Hồng Y vừa quá cố đã không ngừng chăm lo cho các Linh mục cũng như cho các tín hữu dưới quyền – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã viết như thế vào hôm thứ Sáu vừa qua trong một bức điện văn chia buồn gửi đến vị Giám Mục của Giáo phận Bergamo, nơi Đức Hồng Y Capovilla qua đời vào hôm thứ Năm khi Ngài đã tròn 100 tuổi.

Sau khi Đức Gio-an XXIII qua đời, Đức Hồng Y Capovilla đã được bổ nhiệm làm Giám mục của Chieti-Vasto. Sau đó Ngài được bổ nhiệm làm người lãnh đạo tinh thần của Thánh Địa Loreto, tức Thánh Địa kính Đức Trinh Nữ Maria rất nổi tiếng và rất được nhiều người hành hương đi tới. Ngài mới chỉ được phong tước Hồng Y dưới thời Đức Bê-nê-đíc-tô XVI trong lúc tuổi đời đã cao.

 

(theo rv 27.05.2016 cs)

 

Minh Anh


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016