Đức Giáo Hoàng Rời Armenia Kết Thúc Chuyến Tông Du Của Ngài

(muoianhsang.com)

erevan, Armenia, 26/06/2016 – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã rời khỏi thủ đô của Armania, Yerevan, vào chiều Chúa Nhật kết thúc chuyến tông du ba ngày đến quốc gia thuộc khu vực Caucasian. Chiếc máy bay hãng Alitalia chở Đức Giáo Hoàng và đoàn tuỳ tùng của Ngài trở về Rôma đã cất cánh ngay sau nghi thức tạm biệt tại đường băng của phi trường với Tổng Thống Armenia là Serzh Sargsyan, cùng với Đức Thượng Phụ Karekin II, đứng đầu Giáo Hội Chính Thống Armenia và các lãnh đạo của cộng đoàn nhỏ Công Giáo ở đó.

Đức Giáo Hoàng sẽ trở về Rôma trước 9g00 tối theo giờ địa phương kết thúc chuyến tông du quốc tế lần thứ 14.

Trong chuyến đi, Đức Giáo Hoàng đã ký một tuyên bố chung với Đức Thượng Phụ Karekin cám ơn vì tiến trình hướng đến sự hiệp nhất Kitô Giáo, trong khi cũng kêu gọi hoà bình cho thế giới. Ngài đã thăm khu tưởng niệm diệt chủng của đất nước, tham gia vào buổi thắp nến cầu nguyện cho hoà bình, đi đến thành phố phía bắc của Gyumri và đến tu viện Khor Virap, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà các nhà cầm quyền của đất nước trở thành nơi đầu tiên đón nhận Kitô Giáo trở thành quốc giáo vào năm 301.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2016