Đức Thánh Cha: Đối Thoại Chính Là Phương Dược Chống Lại Khủng Bố

Đối thoại và tình liên đới chính là những phương dược tốt nhất nhằm chống lại nạn khủng bố và bạo lực trên thế giới. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã viết như thế trong bức sứ điệp của Ngài gửi tới các tham dự viên của „Cuộc Hội Nghị Lần Thứ 37 Về Tình Bằng Hữu Giữa Các Dân Tộc“ tại Rimini. Cuộc hội nghị này được tổ chức bởi phong trào Comunione e Liberazione của Giáo hội Công giáo. Có thể nói được rằng, đây chính là một dạng Ngày Công Giáo Ý. Ngày này được tổ chức hàng năm tại Rimini – một thành phố biển nằm tại khu vực miền Bắc nước Ý – và thu hút hàng ngàn tín hữu cũng như hàng ngàn những người quan tâm.

Trong sứ điệp của Ngài được công bố vào hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, một sự mở ra đối với những người chung quanh chính là một sự làm phong phú hóa cho tất cả. Sứ điệp này được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và được nhân danh Đức Thánh Cha để gửi tới Đức Giám Mục Francesco Lambiasi của Rimini. Thế giới nên nhớ tới những mối tương quan gắn kết giữa tất cả mọi người. Trong khi đối thoại, vấn đề quan trọng là làm sao, một mặt phải ý thức về căn tính của mình, và mặt khác, phải đặt mình vào trong thực tế - Đức Thánh Cha viết.

Sự sợ hãi trước người khác trước tiên được xác định thông qua „những bất an có tính hiện sinh“ riêng. Vì thế, chủ nghĩa cá nhân và sự ích kỷ cũng như sự kiêu ngạo chính là những „nguyên nhân chính của tất cả mọi cuộc xung đột trong nhân loại.“ Do đó, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy tái khám phá Tin Mừng khi tận mắt chứng kiến những vấn đề hiện tại trên thế giới này, và trao đi „chứng tá vừa có tính cá nhân, vừa có tính sáng tạo“ cho Tin Mừng. Nhờ vào những việc làm cụ thể, bất cứ Ki-tô hữu nào cũng đều có thể làm chứng cho „Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa“, và như thế, mang con người đến gần với Chúa Giê-su.

Cuộc „Hội Nghị lần thứ 37 về Tình Bằng Hữu giữa các Dân Tộc“ đã diễn ra từ hôm thứ Sáu vừa rồi tại Rimini và sẽ kết thúc vào thứ Năm tuần tới. Nhiều chính trị gia, nhiều chuyên gia kinh tế và văn hóa cũng đến tham dự hội nghị này.

 

(theo de.rv 19.08.2016 mg)

 

Maria Phương Dung

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2016