Lịch Làm Việc Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Tuần XXXIV TN

Thứ Hai ngày 21 tháng 11, bức Tông Thư mang tên „Misericordia et Misera“ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ được giới thiệu tại phòng báo chí Tòa Thánh Vatican. Trong buổi giới thiệu bức thư nêu trên, một bảng tổng kết về toàn bộ Năm Thánh Lòng Thương Xót cũng sẽ được rút ra. Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella – người phụ trách việc tổ chức Năm Thánh - sẽ nói chuyện trong buổi họp báo này.

Thứ Tư ngày 23 tháng 11, vào lúc 09g00, trước khi cuộc tiếp kiến chung diễn ra, tại phòng bên cạnh đại sảnh đường tiếp kiến của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ một phái đoàn thuộc nhóm đối thoại liên tôn đến từ Iran.

Sau đó, vào lúc 10g00, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Vào chiều thứ Tư cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp ông Trần Đại Quang – chủ tịch nước Việt Nam.

Thứ Năm ngày 24 tháng 11, các công dân Rô-ma và những người khác đến thăm Rô-ma sẽ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cây Thông Noel của năm nay. Hiện tại, cây thông này đã được mang tới Vatican.

Cũng trong ngày thứ Năm, tại Vatican sẽ diễn ra một hội nghị về Vấn Đề Nghiện Ngập. Hội nghị này do Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học tổ chức.

Thứ Bảy ngày 26 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ trao giải thưởng Ratzinger cho hai Thần Học Gia: Inos Biffi và Ioannis Kourempeles.

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng ngày 27 tháng 11, như thường lệ, đúng 12g00 trưa, Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài trong Dinh Tông Tòa, để chủ sự giờ Đọc Kinh Truyền Tin chung với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phê-rô.

(theo de.rv 20.11.2016 mg)

Minh An


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2016