Lịch Làm Việc Của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô Trong Tuần I Phục Sinh

Vào lúc 10g00 Chúa Nhật Phục Sinh ngày 16 tháng 04, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đại Lễ Phục Sinh tại quảng trường Thánh Phê-rô. Sau đó, vào đúng 12g00, Ngài sẽ xuất hiện tại bao lơn Đền Thờ Thánh Phê-rô để đọc Sứ Điệp Phục Sinh và ban Phép Lành Urbi et Orbi.

Vào lúc 12g00 trưa thứ Hai ngày 17 tháng 04, Đức Thánh Cha sẽ cùng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phê-rô tham dự giờ đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

Tại Vatican, cả ngày thứ Hai lẫn ngày thứ Ba sau Đại Lễ Phục Sinh sẽ vẫn còn là những ngày Lễ nghỉ.

Trong tuần này, Đức Thánh Cha sẽ không cử hành các Thánh Lễ vào lúc sáng sớm ngày thường.

Thứ Tư ngày 19 tháng 04, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc tiếp kiến chung như thường lệ.

Thứ Năm ngày 20 tháng 04, Đức thánh Cha sẽ chủ tọa Công Nghị Hồng Y thường kỳ, tức phiên họp của các Đức Hồng Y đang hiện diện tại Rô-ma. Công Nghị này sẽ bàn về việc Phong Thánh cho 37 Chân Phúc. Trong số 37 Chân Phúc này, có hai Thị Nhân nhỏ tuổi của Fatima, đó là Jacinta (1910-1920) và Francisco Marto (1908-1919). Tòa Thánh vẫn chưa công bố cho biết, khi nào thì hai thị nhân này sẽ được Phong Thánh. Tuy nhiên, người ta có thể đoán rằng, cuộc Phong Thánh liên quan có thể diễn ra vào ngày 13 tháng 05 tới đây tại Fatima, bởi vào ngày hôm đó, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm trung tâm hành hương nổi tiếng thế giới này của Bồ-đào-nha nhân dịp kỷ niệm tròn 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại đó với ba trẻ chăn cừu.

Thứ Bảy ngày 22 tháng 04, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một buổi Phụng Vụ Lời Chúa với Cộng Đoàn Sant’Egidio tại đảo Tiber của Rô-ma. Các vị Tử Đạo của thế kỷ XX và XXI sẽ đứng trong trung tâm điểm của buổi cử hành Phụng Vụ này.

Vào ngày thứ Bảy cùng ngày cũng là Lễ Kỷ Niệm 44 năm ngày Khấn Dòng của Đức Jorge Mario Bergoglio. Ngài khấn trong Dòng Tên vào ngày 22 tháng 04 năm 1973.

(theo de.rv 16.04.2017 pr)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2017