Lịch Làm Việc Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Tuần XXXI TN

 

Một tuần làm việc khá nhẹ nhàng đang chờ đợi Đức Thánh Cha. Theo lịch làm việc trong tuần này của Đức Thánh Cha do Tòa Thánh mới công bố thì:

Sáng thứ Ba ngày 07 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón ông Ahmed Muhammad al-Tayyib, hiệu trưởng Đại học Al-Azhar, Cairo. Thực ra, vào hồi tháng 05 năm 2016, ông Ahmed cũng đã đến thăm Đức Thánh Cha tại Vatican rồi. Và vào hồi tháng 04 năm nay, Đức Thánh Cha cũng đã gặp ông tại Cairo nhân dịp Ngài Tông Du tới Ai-cập.

Sáng thứ Tư ngày 08 tháng 11, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Thứ Sáu ngày mồng 10 tháng 11 sẽ diễn ra một hội nghị thượng đỉnh tại Vatican: các nhà mang giải Nobel Hòa Bình và những đại diện cấp cao của cả Giáo hội lẫn của các quốc gia sẽ cùng tham dự một hội nghị kéo dài hai ngày để thảo luận về các viễn tượng của một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón các tham dự viên của hội nghị này vào chiều thứ Sáu trong một cuộc hội kiến riêng tại Vatican.

Trong tuần này, các Đức Giám Mục Paraguay sẽ đến làm khách tại Vatican nhân dịp chuyến viếng thăm Ad Limina của các Ngài.

Bên cạnh đó, vào sáng thứ Hai ngày mồng 06 tháng 11, viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về các Khoa Học Xã Hội sẽ bế mạc những ngày hội nghị của mình về những nạn nhân của nạn buôn người với một cuộc họp báo tại Vatican.

Cũng trong ngày thứ Hai, một hội nghị về Vatican và tính chính thống sẽ khai mạc tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana.

Bên cạnh đó, trong tuần này cũng sẽ diễn ra một hội nghị tại Bonn do Liên Hiệp Quốc tổ chức để tiếp tục thảo luận về khí hậu và sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Cách nay hai năm, một hội nghị như thế cũng đã diễn ra tại Paris. Nhưng trước đó, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố một Thông Điệp của Ngài với tựa đề là Laudato Si‘, và Thông Điệp này đã có một tầm ảnh hưởng rất lớn trên hội nghị vừa nêu. Hy vọng Thông Điệp của Ngài cũng vẫn còn sức ảnh hưởng trên hội nghị sắp diễn ra.

Thứ Bảy ngày 11 tháng 11, một Đại Lễ nhân dịp mừng kỷ niệm 600 năm ngày khai mạc Công Đồng Constanz sẽ được cử hành tại Constanz. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất, sẽ đại diện cho Tòa Thánh Vatican, để đến cử hành Đại Lễ này.

Chúa Nhật XXXII TN, ngày 12 tháng 11, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài vào đúng 12 giờ trưa để cùng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phê-rô, tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin chung.

 

(theo de.rv 05.11.2017 ord)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2017