Lịch Làm Việc Của ĐTC Trong Tuần XXXII TN

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ bắt đầu tuần làm việc mới với một cuộc gặp gỡ dành cho tất cả các nhà lãnh đạo của Giáo Triều Rô-ma vào sáng thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Sáng thứ Tư ngày 15 tháng 11, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Thứ Bảy ngày 18 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp các tham dự viên của phiên họp toàn thể do Hội Đồng Văn Hóa Giáo Hoàng tổ chức. Hiện tại, phiên họp này đang thảo luận về những mô hình mới của nhân chủng học.

Cũng trong ngày thứ Bảy, Lễ Trao Giải Thần Học Ratzinger của năm nay sẽ diễn ra tại Vatican. Ba người đoạt giải của năm nay là Cha Karl-Heinz Menke – Thần Học Gia Công giáo -, ông Theodor Dieter – chuyên viên về Đại Kết người Tin Lành -, và nhà soạn nhạc người Estonia – nhạc sĩ Arvo Pärt.

Chúa Nhật XXXIII TN ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô nhân dịp Ngày Quốc Tế Vì Người Nghèo lần thứ nhất. Cách nay gần một năm, nhân dịp Bế Mạc năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha đã thiết lập Ngày Quốc Tế này và ấn định rằng, Ngày Quốc Tế nêu trên sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ XXXIII TN, tức Chúa Nhật trước Đại Lễ Chúa Ki-tô vua.

Như thường lệ, vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ lại xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để cùng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phê-rô, tham dự buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung.

(theo rv 10.11.2017 gs)

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2017