Bài
Thuyết Trình Của Đức Hồng Y Antonio Tangle và Đức TGM Scicluna Trong Cuộc Gặp
Gỡ Về Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội
Trong bài thuyết trình gợi ý đầu tiên tại
cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em, ĐHY Luis Antonio Tagle, 62 tuổi, TGM giáo phận
Manila, đã trình bày về đề tài “Mùi chiên. Cảm nghiệm những khó khăn và chữa
lành các vết thương, trọng tâm nghĩa vụ của vị mục tử”
G. Trần Đức Anh OP - Vatican City 21 tháng
hai 2019, 11:54
Thuyết trình của ĐHY Luis Antonio Tagle
ĐHY
Tagle nói đến những vết thương do giáo sĩ gây ra cho nạn nhân và cộng đồng dân
Chúa qua tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng ngài cũng nói với các
GM rằng: “Sự thiếu câu trả lời của chúng ta cho những đau khổ của các nạn nhân,
đến độ loại bỏ họ và che đậy gương mù, để bảo vệ những kẻ phạm lỗi và bảo vệ cơ
chế đã làm thương tổn dân của chúng ta, để lại một vết thương sâu đậm trong
tương quan của chúng ta với những người mà chúng ta được sai đến để phục vụ”.
Cần gần
gũi dân chúng bị thương
ĐHY
Tagle cũng nhận định rằng “Dân của chúng ta cần chúng ta đến gần vết thương của
họ và nhìn nhận khiếm khuyết của chúng ta nếu chúng ta muốn nêu chứng tá chân thực
và đáng tin cậy về niềm tin của chúng ta nơi sự phục sinh của Chúa. Điều này có
nghĩa là mỗi người chúng ta và anh chị em chúng ta tại giáo phận phải đảm nhận
trách nhiệm bản thân, mang lại sự chữa lành cho vết thương trong Thân Mình Chúa
Kitô và quyết tâm làm tất cả những gì có thể để thấy các trẻ em được an toàn
trong các cộng đồng của chúng ta”.
Noi
gương Chúa Phục Sinh, động đến vết thương của dân
Và ĐHY
TGM Manila kết luận rằng: “Học từ Chúa Phục Sinh và các môn đệ của Ngài, chúng
ta nhìn và động chạm đến những vết thương của các nạn nhân, các gia đình, các
giáo sĩ có tội và vô tội, Giáo Hội và xã hội. Ngắm nhìn Chúa Giêsu bị thương vì
sự phản bội và lạm dụng quyền thế, chúng ta nhìn các vết thương của những người
bị thương tổn do những người gây hại cho họ và những người lẽ ra phải bảo vệ họ”.
(Rei 21-2-2019)
Thuyết trình của Đức TGM Scicluna
Sau bài
thuyết trình của ĐHY Tagle, đến lượt Đức TGM Charles Scicluna của giáo phận
Malta, người đã làm chưởng tín lâu năm tại Bộ giáo lý đức tin, xét xử những vụ
giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, trước khi được bổ làm TGM giáo
phận Malta, và hiện nay, ngài tiếp tục xét xử những vụ kháng án tại Bộ giáo lý
đức tin, trong tư cách là Đồng Tổng thư ký của Bộ này.
G. Trần
Đức Anh OP – Vatican 21 tháng hai 2019, 11:58
Bài thuyết
trình của Đức TGM Scicluna mang tựa đề “Giáo Hội như một bệnh viện dã chiến.
Đảm nhận trách nhiệm xét xử và phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục”.
Nguyên
do khủng hoảng lạm dụng
Đức TGM
đã phân tích những nguyên do tạo nên cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục do giáo
sĩ, trong đó có những thiếu sót khi thẩm định sự thích hợp của ứng sinh lên
chức linh mục và đời tu, những thiếu sót trong việc huấn luyện tại chủng viện
và học viện, xu hướng xã hội đề cao giáo sĩ và những nhân vật có quyền bính,
quan tâm không đúng chỗ trong việc bảo vệ thanh danh của Giáo Hội và tránh
gương mù, sự áp dụng thiếu sót các hình phạt theo giáo luật và bảo vệ phẩm giá
mỗi người”.
Thủ tục
cần tiến hành từ khi nhận lời cáo buộc
Đức TGM
Scicluna lần lượt trình bày các thủ tục trình báo khi hay biết về những vụ lạm
dụng hoặc sai trái liên quan đến tính dục; tiếp đến là việc điều tra những vụ
lạm dụng bị tố cáo. Việc điều tra những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị
thành niên dưới 18 tuổi phải báo cho Bộ giáo lý đức tin, và trong những trường
hợp ấy, theo giáo luật số 1722, vị Bản quyền được phép áp dụng những biện pháp
thận trọng, giới hạn việc thi hành thừa tác vụ của giáo sĩ bị cáo. Vị bản quyền
cần tham khảo các chuyên gia giáo luật của mình..
Xét xử
theo hình luật
Về việc
xử án hình sự theo giáo luật, Đức TGM Scicluna cho biết phần lớn những vụ xét
xử này được thực hiện theo thể thức ngoài tòa án hoặc theo thể thức hành chánh
(GL 1720). Con số những vụ xử án đúng nghĩa theo thể thức tòa án tương đối ít
hơn. Trong cả hai loại xét xử này, vị Bản quyền phải bổ nhiệm các đại diện hoặc
phụ tá hay thẩm phán, và vị chưởng tín (Promotor of Justice) khôn ngoan, có học
vị và nổi tiếng nghiêm túc.
Kết quả
xử án
Cuộc
xét xử kết thúc với 3 khả thể: một là quyết định lên án nếu tội trạng của bị
can được xác nhận theo giáo luật; hai là quyết định loại bỏ vụ án, nếu những
lời cáo buộc không có bằng chứng biện minh, thứ ba là quyết định tha bổng, nếu
bị can được nhìn nhận là vô tội.
Thi
hành án lệnh
Đức TGM
Scicluna cũng nhấn mạnh rằng GM và Bề trên dòng có nhiệm vụ giám sát việc thi
hành kết quả tiến trình xét xử hợp pháp. Sau khi giai đoạn kháng án kết thúc,
vị Bản quyền phải thông báo kết quả chung kết cho cộng đoàn và thi hành mau lẹ.
Án lệnh nhìn nhận bị can vô tội cũng phải được công bố. Đức TGM nói: “Tất cả
chúng ta đều biết thật là một điều rất khó tái lập thanh danh của một linh mục
đã bị tố cáo bất công”.
Phòng
ngừa các vụ lạm dụng
Sau
cùng, Đức TGM Scicluna đề cập đến việc phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục và
nói rằng “Mặc dù tình trạng thiếu ứng sinh linh mục tại một số nơi trên thế
giới, hoặc cả tại những nơi dồi dào ơn gọi, vấn đề thanh lọc ứng sinh linh mục
vẫn là điều thiết yếu. Các văn kiện gần đây của Bộ giáo sĩ về các chương trình
huấn luyện nhân bản phải được nghiên cứu và áp dụng kỹ lưỡng. Chương trình đào
tạo cơ bản do Bộ giáo sĩ ban hành ngày 8-12 năm 2016 khẳng định rằng:
“Cần
phải hết sức chú ý đến vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị
tổn thương, cần cảnh giác làm sao để những người xin vào chủng viện hoặc học
viện, hay những người xin chịu chức thánh, không hề liên lụy tới tội ác nào
hoặc có lối hành xử có vấn đề trong lãnh vực này. Các vị đào tạo phải làm sao
để những người đã có những kinh nghiệm đau thương về vấn đề này được đồng hành
một cách đặc biệt và thích hợp”.
Sau hai
bài thuyết trình gợi ý trên đây, là phần nêu câu hỏi và trả lời, rồi nghỉ giải
lao, trước khi các tham dự viên chia thành 11 nhóm, mỗi nhóm khoảng 18 người,
theo 4 ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý, để đào sâu vấn đề. (Rei 21-2-2019)