ĐTC Khai Mạc Cuộc Gặp Gỡ Về Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội

 Sáng 21-2-2019, cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội đã chính thức khai diễn tại Vatican và kéo dài đến trưa chúa nhật 24-2 tới đây, với sự tham dự của 190 vị, phần lớn là các chủ tịch HĐGM, các vị thủ lãnh các Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông phương và 22 đại diện của các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ.

G. Trần Đức Anh OP – Vatican 21 tháng hai 2019, 11:45

ĐTC và 14 vị lãnh đạo tại Tòa Thánh cùng với 5 Hồng Y cố vấn của ngài cũng hiện diện tại khóa họp tại Hội trường Thượng HĐGM ở Nội thành Vatican.

Sau kinh nguyện mở đầu lúc 9 giờ, mọi người đã xem một video chứng từ của các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục: một người nam từ Nam Mỹ, một phụ nữ Phi châu, người thứ 3 là một đàn ông từ Đông Âu, người thứ tư về Hoa Kỳ và thứ năm là một người đàn ông Á châu.

Lời dẫn nhập của ĐTC

Tiếp đến là lời dẫn nhập của ĐTC. Ngài mời gọi mọi người cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Linh và, dưới sự hướng dẫn của Chúa, ngoan ngoãn lắng nghe tiếng kêu của những trẻ nhỏ đang đòi công lý. “Gánh nặng trách nhiệm mục vụ và Giáo Hội đòi chúng ta phải cùng nhau thảo luận trong tinh thần công nghị, chân thành và sâu rộng, đề ra cách thức đương đầu với tai ương đang đè nặng trên Giáo Hội và nhân loại. Dân Chúa đang nhìn và chờ đợi chúng ta không phải những lời lên án dĩ nhiên, nhưng những biện pháp cụ thể và hữu hiệu cần đề ra”.

ĐTC mời gọi mọi người thảo luận trong tinh thần tự do thẳng thắn, can đảm và cụ thể, và ngài chia sẻ với mọi người một số tiêu chuẩn quan trọng do các Ủy ban và các HĐGM nêu lên.

Sau lời mở đầu của ĐTC là phần thuyết trình của ĐHY Tagle, Manila và Đức TGM Charles Scicluna. (Rei 21-2-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2019