ĐTC
Tiếp 400 Tham Dự Viên Đại Hội Caritas Quốc Tế
ĐTC mời gọi toàn thể Giáo Hội trở thành dấu
chỉ và dụng cụ tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể các
loài thụ tạo, căn nhà chung của chúng ta.
G. Trần Đức Anh OP – Vatican 27 tháng năm
2019, 12:21
Ngài
khẳng định điều này trong buổi tiếp kiến sáng hôm 27-5-2019, dành cho 400 tham
dự viên Đại hội thứ 21 của Caritas quốc tế. Trong số những người hiện diện cũng
có một số HY và GM.
Giáo
Hội không phải là một tổ chức nhân đạo
ĐTC
cảnh giác mọi người đừng thực thi bác ái như thể Giáo Hội chỉ là một tổ chức
nhân đạo. “Đức bác ái có nguồn gốc nơi chính yếu tính của nó nơi Thiên Chúa (Xc
Ga 4,8); đức bác ái là vòng tay ôm của Thiên Chúa là Cha chúng ta dành cho mỗi
người, đặc biệt những người rốt cùng và đau khổ, họ chiếm một chỗ ưu tiên trong
con tim của Chúa”.
Giáo
Hội cao cả những hoạt động từ thiện. “Trong Chúa Kitô, Giáo hội là dấu chỉ và
là dụng cụ tình thương yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể vũ
trụ”.
Cổ võ
phát triển con người toàn diện
ĐTC đặc
biệt cổ võ sự phát triển nhân bản toàn diện trong các hoạt động bác ái của Giáo
Hội vì việc phục vụ bác ái có liên quan tới nhân sinh quan: quan niệm về con
người không thể bị thu hẹp vào một khía cạnh, nhưng phải bao trùm toàn diện con
người trong tư cách là con cái Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh Ngài.
Người nghèo trước tiên là những nhân vị, nơi khuôn mặt của họ có tiềm ẩn chính
khuôn mặt của Chúa Kitô”.
ĐTC
nói: “Chúng ta phải thăng tiến trọn con người và tất cả mọi người, để họ trở
thành tác giả và là những người giữ vai chính trong việc phát triển chính họ.
Vì thế, dịch vụ bác ái phải chọn lựa tiêu chuẩn phát triển toàn diện như một
thuốc trị độc chống lại nền văn hóa gạt bỏ và dửng dưng”. Ngài cũng nhắc nhở
rằng “Sự kỳ thị tệ hại nhất mà người nghèo phải chịu chính là sự thiếu quan tâm
tinh thần đối với họ” (EG 200)
Sống
tình hiệp thông Giáo Hội
Sau
cùng ĐTC kêu gọi liên hiệp các Caritas hãy tăng cường tình hiệp thông
trong
Giáo Hội. Ngài mời gọi các nhân viên Caritas hãy có lối sống thanh bần, nhưng
không và khiêm tốn: “Không thể sống Bác Ái mà không có những tương quan với
người nghèo: sống với người nghèo và cho người nghèo. Người nghèo không phải là
những con số, nhưng là những nhân vị. Vì khi sống với người nghèo, chúng ta học
cách thực hành bác ái với tinh thần thanh bần, học biết bác ái là chia sẻ”.
Tổ chức
Caritas quốc tế
Caritas
quốc tế là một liên hiệp qui tụ 165 Caritas quốc gia, hoạt động tại 200 nước
trên thế giới và nhóm đại hội 4 năm một lần. Khóa họp thứ 21 hiện nay tiến hành
từ ngày 23 đến 28-5 này với chủ đề: “Một gia đình nhân loại, một tổ ấm chung”.
Trong khóa họp, các đại biểu đã tái cử ĐHY Luis Antonio Tagle, TGM giáo phận
Manila, Philippines, trong nhiệm vụ Chủ tịch Caritas quốc tế. (Rei 27-5-2019)