Hiệp Nhất Đích Thực Không Phải Là Đồng Nhất Nhưng Là Một Bản Giao Hưởng

"Tôi ngày càng tin vào sự tái lập sự hiệp nhất hoàn toàn giữa Công giáo và Chính thống diễn ra trong sự tôn trọng các bản sắc riêng và cùng tồn tại hài hòa trong sự đa dạng chính đáng", Đức Thánh Cha nói với phái đoàn Chính Thống Constantinople.

Văn Yên, SJ – Vatican 28 tháng sáu 2019, 12:53

Lúc 11 giờ sáng 28/6, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Toà thượng phụ Constantinople. Đây là hoạt động thường kỳ của hai Giáo hội. Dịp lễ thánh Phêrô, Toà Thượng phụ Constantinople sang thăm Roma, và dịp lễ thánh Anrê, phái đoàn của Giáo hội Công giáo Roma sang Thổ Nhĩ Kỳ thăm Toà thượng phụ Constantinople.

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến và kêu gọi sự dấn thân của Toà Thượng phụ Constantinople trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, vốn là thách đố lớn ngày nay vì tình trạng khủng hoảng sinh thái ngày càng đáng lo ngại.

Đức Thánh Cha cũng xem trọng những hợp tác giữa Giáo hội Công giáo và Toà Thượng phụ Constantinople về các vấn đề hiện tại khác, như cuộc chiến chống lại các hình thức nô lệ hiện đại, tiếp nhận và hòa nhập người di cư, tị nạn và thúc đẩy hòa bình ở nhiều cấp độ khác nhau.

Về sự hiệp thông, Đức Thánh Cha nói: “Tôi ngày càng tin vào sự tái lập sự hiệp nhất hoàn toàn giữa Công giáo và Chính thống diễn ra trong sự tôn trọng các bản sắc riêng và cùng tồn tại hài hòa trong sự đa dạng chính đáng. Mặt khác, Chúa Thánh Thần là Đấng sáng tạo ban đa dạng các ân huệ và điều đó hòa hợp với nhau, dẫn dắt trở lại sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất đích thực, không phải là sự đồng nhất nhưng là một bản giao hưởng của nhiều giọng nói trong đức ái. Là giám mục Roma, tôi muốn nhắc lại rằng đối với chúng tôi, những người Công giáo, mục đích của đối thoại là sự hiệp thông trọn vẹn trong sự đa dạng chính đáng, không phải san bằng đồng hoá cũng không hấp thụ.” (CSR_3880_2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2019