Đức Giáo Chủ Ba Lan Phê Bình Lạm Dụng Ảnh Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan

Đức Mẹ Czestochowa | episkopat.pl

RVA 30/08/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Tổng giám mục Wojciech Polak, Giáo chủ Công Giáo Ba Lan, kêu gọi thực thi sự hòa hợp đứng trước những tranh luận chính trị sôi nổi tại nước này.

Trong bài giảng thánh lễ hôm 26/08/2019 vừa qua, trước sự tham dự của 40 ngàn tín hữu tại Đền thánh Đức Mẹ Czestochowa, Đức Cha Polak, Tổng giám mục giáo phận Gniezo là giáo phận đầu tiên tại Ba Lan, nói: “Chúng ta hãy chấm dứt những cuộc cãi vã giữa những người anh em với nhau, ngưng các vụ tranh chấp và chia rẽ. Các tín hữu Kitô cần đáp lại sự oán ghét và khinh rẻ bằng tình thương và lòng trung thành với Phúc Âm... Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, không muốn có những chia rẽ giữa các con cái của Mẹ”.

Đức Tổng giám mục giáo chủ Công Giáo Ba Lan cũng phê bình việc lạm dụng ảnh Đức Mẹ Czestochowa vào những mục tiêu ý thức hệ và chính trị. Ngài nói: “Không thể dùng Mẹ Maria như hiệu kỳ tranh đấu... Thật là đau lòng khi thấy ảnh Đức Mẹ bị biến dạng và chế giễu”.

Phong trào LGBT lạm dụng ảnh Đức Mẹ

Trong thời gian qua, những người thuộc phong trào đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, ở Ba Lan, đã dùng ảnh Đức Mẹ Czestochowa như “Đức Mẹ Cầu Vồng” trên những bích chương và nhãn dán của họ. Hào quang hình Đức Mẹ được thay thế bằng cầu vồng 5 sắc, biểu hiệu của cộng đồng “đồng tính, cải giống và lưỡng tính”, gọi tắt là LGBT.

Cả chính phủ Ba Lan cũng lên án sự xúc phạm này và Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, mới đây đã lên tiếng chống lại việc du nhập dự luật hôn nhân đồng phái, đồng thời lên án ý thức hệ LGBT tại nước này.

Lễ kính Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan

Tại Ba Lan, ngày 26/08 hằng năm là lễ kính Đức Mẹ Czestochowa. Năm 1656, Quốc Vương Ba Lan Jan II Kazimierz đã tôn Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Ba Lan để cảm tạ Đức Mẹ vì ơn phù trợ trong cuộc chiến chống lại quân đội Thụy Điển theo Tin Lành. Mỗi năm có khoảng 4 triệu tín hữu đến hành hương kính viếng Ảnh Đức Mẹ Đen ở Đền thánh Jasna Gora, thuộc thành phố Czestochowa. (KNA 27-8-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2019