Đan viện Thánh Catarina Cổ Kính Nhất Của Chính Thống Được Tu Bổ

Đan viện thánh Catarina, tại Bán Đảo Sinai, Ai Cập | Joonas Plaan, via Wikimedia Commons

RVA 03/09/2019 G. Trần Đức Anh OP - Roma

Đan viện thánh Catarina cổ kính nhất của Chính Thống giáo, tại Bán Đảo Sinai, Ai Cập, đã hoàn tất việc tu bổ thánh đường Đan Viện trong những ngày qua các phương thế lui tới Đan viện cũng đang được cải tiến.

Đan viện thánh Catarina được kiến thiết từ năm 548 đến 565 tại nơi mà, theo truyền thống, Ngôn Sứ Môsê thấy Chúa hiện ra trong bụi gai cháy đỏ. Đây là Đan viện cổ nhất của Chính Thống giáo còn hoạt động. Năm 2002, Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đề cao giá trị các bộ thủ bản Kitô giáo cổ kính và các ảnh Icon trong Đan viện thánh Catarina. Thư viện của Đan viện được coi là lớn thứ 2 trên thế giới về các bộ thủ bản, với các văn bản bằng tiếng Hy Lạp, Arập, Do thái, Aramaico, Armeni và Georgia.

Thêm vào đó có quang cảnh núi đồi hùng vĩ và nhiều di tích khảo cổ và tôn giáo quanh Đan viện.

Trước đó, ngày 26 tháng 2 năm thánh 2000, thánh Gioan Phaolô 2 Giáo Hoàng cũng đến viếng Đan Viện thánh Catarina trong khuôn khổ cuộc hành hương Năm Thánh.

Công trình tu bổ Đan viện

Hãng thông tấn Công Giáo Đức KNA, truyền đi hôm 31/08/2019 vừa qua cho biết công trình tu bổ Đan viện thánh Catarina đã được hoàn tất sau nhiều năm trời tiến hành, dưới sự bảo trợ của Tổng cục quản trị các di tích cổ của Ai Cập. Khu vực quanh đan viện, đường xá cho xe cộ cũng như con đường cho người đi bộ, bãi đậu mới cho các xe bus chở khách hành hương, cùng với hệ thống an ninh điện tử được thiết lập.

Việc tu bổ Đan viện Thánh Catarina được tiến hành nhắm sửa chữa những thiệt hại do trận động đất hồi năm 1995 gây ra cho Thánh đường của Đan viện.

Thiết lập sân bay và kỹ thuật số hóa các thủ bản

Ngoài ra dự án thiết lập một sân bay gần Đan viện thánh Catarina cũng được đề ra. Tướng Khaled Fouad, tỉnh trưởng Nam Sinai, cũng như Đức Tổng giám mục Damianos của Chính Thống giáo, có trụ sở ở thủ đô Cairo, đều chào mừng sự án này.

Hiện thời tại Đan viện thánh nữ Catarina, dự án biến 4.500 thủ bản thành dạng kỹ thuật số đang được tiến hành và dự kiến sẽ kéo dài trong 10 năm trời. Công trình này do một toán chuyên gia cấp cao người Hy Lạp đảm trách với các kỹ thuật tối tân nhất. (KNA 31-8-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2019