Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Hội đồng Giám Mục Madagascar

ĐTC gặp gỡ Hội đồng Giám mục Madagascar

RVA 08/09/2019 G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma

Lúc 4 giờ chiều 07/09, Đức Thánh Cha đã hoạt động trở lại. Ngài đến Nhà thờ chính tòa Andohalo cách đó 8 cây số để gặp gỡ Hội đồng Giám mục Madagascar. Thánh đường này được xây theo kiểu gô-tích cách đây gần 150 năm và dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Sau lời chào mừng của Đức Hồng y Désiré Tsarahazana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Madagascar, Đức Thánh Cha đã khích lệ 25 vị chủ chăn của 22 giáo phận toàn quốc về sứ mạng “làm người gieo vãi an bình và hy vọng”. Đây cũng là chủ đề chuyến viếng thăm của ngài tại Madagascar. Ngài nói:

“Người gieo giống biết thửa đất của mình, động chạm và cảm thấy đất, chuẩn bị để đất có thể sản xuất tốt nhất. Các Giám mục chúng ta, theo hình ảnh Người gieo giống, chúng ta cũng được kêu gọi gieo vãi hạt giống đức tin, và niềm hy vọng trên đất nước này. Để đạt mục tiêu đó, chúng ta phải phát triển khả năng bén nhậy, giúp chúng ta nhận biết đất rõ hơn và nhận thức những gì làm thương tổn, cản trở và gây thiệt hại cho hạt giống.” Trong chiều hướng này, “các vị Mục tử, đón nhận những đóng góp của các khoa học khác nhau, có quyền đưa ra ý kiến về tất cả những gì liên quan đến đời sống con người, xét vì nghĩa vụ loan báo Tin Mừng bao gồm và đòi hỏi sự thăng tiến toàn diện mỗi người. Không còn có thể khẳng định rằng tôn giáo phải đóng khung trong lãnh vực riêng tư và tôn giáo hiện hữu chỉ là để chuẩn bị cho các linh hồn lên trời. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn các con cái của Ngài được hạnh phúc cả trên mặt đất này, mặc dù chúng ta được kêu gọi tiến đến sự sung mãn vĩnh cửu, vì Chúa đã tạo dựng mọi sự “để chúng ta có thể hưởng dùng” (1 Tm 6,17), để tất cả mọi người có thể được hưởng...” (Evangelii gaudium, 182-183).

Quan tâm đến những thách đố của đồng bào và người nghèo

Cũng với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục đừng dửng dưng trước những thách đố mà những người dân cùng nước, thuộc mọi giai tầng xã hội, đang phải đương đầu, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Phải chăng một mục tử theo cách thức của Chúa Giêsu, có thể dửng dưng đối với cuộc sống của bao nhiêu người được ủy thác cho vị ấy sao?

Đức Thánh Cha nói với các Giám mục rằng: “Sự bênh vực nhân phẩm chính là một chiều kích khác trong công tác mục vụ của chúng ta. Để trở thành mục tử theo con tim của Chúa, chúng ta phải là những người đầu tiên trong việc chọn lựa công bố Tin Mừng cho người nghèo khó: “Không thể còn nghi ngờ hoặc có những giải thích làm suy yếu sứ điệp rất rõ ràng này. Ngày nay và mãi mãi, người nghèo chính là những người ưu tiên của Tin Mừng và việc loan báo Tin Mừng được gửi tới một cách nhưng không cho họ chính là dấu chỉ Nước mà Chúa Giêsu đến để mang lại. Cần khẳng định rõ ràng rằng có một mối liên hệ không thể tách rời giữa đức tin của chúng ta và người nghèo. Không bao giờ chúng ta được để người nghèo lẻ loi” (Ibid. 48). Nói khác đi, chúng ta có một nghĩa vụ đặc biệt gần gũi và bảo vệ những người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề và những người bé nhỏ, các trẻ em, và những người dễ bị tổn thương, nạn nhân bị bóc lột và lạm dụng”.

Quan tâm chăm sóc các linh mục

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các Giám mục Madagascar quan tâm đến các linh mục của mình: “Giữa những vui mừng và khó khăn gắn liền với sứ vụ, các linh mục phải tìm được nơi anh em như những người cha luôn sẵn sàng biết cách khuyến khích và nâng đỡ, có khả năng đánh giá cao những cố gắng của họ và đồng hành với những tiến bộ có thể. Công đồng chung Vatican 2 đã đưa ra một nhận xét đặc biệt về điểm này: các Giám mục hãy luôn đối xử với các linh mục trong tình bác ái đặc biệt, vì họ đảm nhận một phần sứ vụ và những quan tâm của các Giám mục. Họ dấn thân trong đời sống thường nhật cho sứ vụ ấy với bao nhiêu hăng say. Hãy coi các linh mục như những người con và người bạn, vì thế hãy sẵn sàng lắng nghe và đối xử với họ với lòng tín nhiệm và từ nhân, với mục đích gia tăng hoạt động mục vụ trong toàn giáo phận” (Christus Dominus 16).

Sau bài huấn dụ trên đây Đức Thánh Cha chào thăm từng vị và chụp hình lưu niệm chung với tất cả các Giám mục.

Trước khi Đức Thánh Cha ra khỏi nhà thờ chính tòa, Đức Tổng giám mục giáo phận Antananarivo sở tại còn giới thiệu với ngài 3 vị thủ lãnh Kitô khác là Anh giáo, Tin Lành Luther, và Tin Lành cải cách, và ngài trao đổi quà tặng với 3 vị.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2019